Thế giới

Hiếp dâm xong mới biết nạn nhân bị HIV, tên tội phạm rơi vào tuyệt vọng

Một gã đàn ông 48 tuổi đã rơi vào trạng thái trầm cảm vì biết nạn nhân mà hắn hiếp dâm dương tính với HIV.

Một gã đàn ông 48 tuổi đã rơi vào trạng thái trầm cảm vì biết nạn nhân mà hắn hiếp dâm dương tính với HIV.

 

Tên tội phạm được biết đã rơi vào trạng thái suy sụp sau khi nhận tin nạn nhân của hắn nhiễm HIV.

Mới đầu, cả hai đã có ý định "ân ái" lãng mạn với nhau, nhưng một lúc sau nạn nhân đã yêu cầu Jason ngừng lại. Không thể để "niềm vui sướng bị trì hoãn", gã đàn ông 48 tuổi quyết định "chơi tới" với người đàn ông kia mà không có biện pháp an toàn. Hành vi "cưỡng bức tình cảm" của Jason đã phải trả giá bằng việc ngồi tù.

Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc tại đó. Sau khi bị tống giam, Jason lại được thông báo rằng bạn tình của hắn dương tính với HIV. Vốn đã quá đau buồn, suy sụp vì phải ngồi bóc lịch, lại thêm cái tin sét đánh ngang tai, Jason ngay lập tức rơi vào trạng thái tuyệt vọng, trầm uất.

May thay cho Jason, sau 6 tháng kiểm nghiệm, cuối cùng kết quả là gã này không bị dính virus tử thần. Luật sư bào chữa của Jason cũng xin tòa án đưa thông tin tên này bị suy sụp vì lo sợ nhiễm HIV vào tình tiết giảm nhẹ. Cuối cùng, "phần thưởng" cho sự ham muốn mù quáng của gã đàn ông 48 tuổi là 2,5 cuốn lịch bóc dần.
 
>> Hiếp dâm bất thành, bạn học sát hại nữ sinh xinh đẹp
>> Ấn Độ: Cô gái bị hiếp dâm phải đội 40 kg đá để “tẩy uế”
>> Bé gái 13 tuổi bị mẹ và cha dượng ép bán dâm
 
Theo Lương Hồng Phúc (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)