Thế giới

Hiện trường động đất mạnh 5,8 độ Richter rung chuyển Hàn Quốc

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, hai trận động đất có cường độ mạnh đã làm rung chuyển Hàn Quốc hôm 12/9.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, hai trận động đất có cường độ mạnh đã làm rung chuyển Hàn Quốc hôm 12/9.

Hãng Yonhap đưa tin, trận động đất ở Hàn Quốc có cường độ mạnh 5,8 độ Richter xảy ra vào khoảng 20h32 tối ngày 12/9 (giờ địa phương). Ảnh: Yonhap.

Theo KMA, tâm chấn của trận động đất này nằm gần khu vực Naenam-myeon, cách thành phố Gyeongju khoảng 8 km về phía nam. Ảnh: Yonhap.

Được biết, trận động đất mạnh 5,8 độ Richter này xảy ra sau một trận động đất có cường độ 5,1 độ Richter lúc 19h44 tối cùng ngày ở khu vực phía nam Gyeogju. Ảnh: Đồ dùng trong siêu thị rơi xuống sàn nhà. Ảnh: THX.

Theo KMA, hai trận động đất mạnh đến mức có thể được cảm nhận khắp Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Do ảnh hưởng của động đất, nhiều tòa nhà bị rung lắc mạnh, cửa kính bị vỡ, tường và sàn nhà bị nứt. Ảnh: News1.

Chính quyền đã ra lệnh cho người dân trong khu vực chịu ảnh hưởng sơ tán đến nơi an toàn. Được biết, có hai người bị thương trong cơn địa chấn này. Ảnh: Học sinh được sơ tán khỏi một ngôi trường ở thành phố Ulsan hôm 12/9. (Nguồn Yonhap)

Những mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường tại khu dân cư ở thành phố cảng Ulsan sau hai trận động đất ngày 12/9. Ảnh: Yonhap.

Các sinh viên đứng bên ngoài ký túc xá ở Busan sau trận động đất. Ảnh: THX.

Vết nứt xuất hiện trên mặt đường sau động đất. Ảnh: THX.

Theo Thiên An (Kienthuc.net.vn)