Thế giới

Hết tháng này, Mỹ sẽ trả đũa Nga trục xuất 755 nhân viên ngoại giao

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố, đến ngày 1.9, Mỹ sẽ đáp trả việc Nga cắt giảm ồ ạt 755 nhân viên ngoại giao Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuyên bố, đến ngày 1.9, Mỹ sẽ đáp trả việc Nga cắt giảm ồ ạt 755 nhân viên ngoại giao Mỹ.

Ông Tillerson đưa ra tuyên bố trên với báo giới tại Philippines trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN hôm nay 7.8. Ông Tillerson cho biết, đã thông báo kế hoạch của Mỹ với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc họp tại Manila hôm 6.8.

Ngoại trưởng Tillerson nói với người đồng cấp Nga rằng, Mỹ vẫn chưa quyết định sẽ đáp trả thế nào. Ông Tillerson đã hỏi ông Lavrov "một số câu hỏi để làm rõ" về hành động đáp trả của Nga trước các lệnh trừng phạt mới mà Tổng thống Donald Trump vừa ký thành luật.

AP dẫn lời ông Lavrov nói rằng, ông đã giải thích với ông Tillerson cách thức Nga trả đũa. Tuy nhiên, ông Lavrov không công bố chi tiết với báo giới.

Nga yêu cầu Mỹ cắt giảm 755 nhân viên ngoại giao ở Nga, đồng thời đóng cửa một khu nghỉ dưỡng của Mỹ ở ngoại ô Mátxcơva.

Ông Lavrov nói, đã gặp ông Tillerson vì không có cuộc đối thoại nào khác. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao hàng đầu Nga-Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump miễn cưỡng ký luật trừng phạt Nga.

Theo V.A (Lao Động)