Thế giới

Hẹn hò người tình qua mạng, cô gái bị giết khi gặp mặt lần đầu

Cô gái người Nga Kristina Medvedeva trở thành nạn nhân của việc hẹn hò qua mạng khi bị giết ngay lần gặp mặt đầu tiên với “người tình online”.

Cô gái người Nga Kristina Medvedeva trở thành nạn nhân của việc hẹn hò qua mạng khi bị giết ngay lần gặp mặt đầu tiên với “người tình online”.
 
Kristina Medvedeva, 22 tuổi, nạn nhân của những cuộc hẹn hò qua mạng  /// Ảnh: East2west News
Theo Angel News, Kristina Medvedeva, 22 tuổi đến từ thành phố Ekaterinburg (Nga) có cuộc gặp mặt với người đàn ông mà cô đã hẹn hò trực tuyến trong thời gian qua. Tuy nhiên, sau buổi gặp mặt, cô đã mất tích.
Ba ngày sau, cảnh sát phát hiện được thi thể Kristina Medvedeva trong trạng thái bị chặt đầu nằm bên bờ hồ gần khu dân cư Michurinsky của thành phố. Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu cô bị cưỡng hiếp.
 
Trước đó, Kristina Medvedeva đã chuyển từ vùng quê lên thành phố để tìm kiếm người tri kỉ và mong muốn có một cuộc sống mới. Theo điều tra của giới chức thành phố Ekaterinburg, thiếu nữ 22 tuổi đã có cuộc hẹn đầu tiên với “người tình online” vào ngày 24.7, ngày cô bị giết hại. Danh tính của hung thủ chưa được tiết lộ.
 
Cái chết của Kristina Medvedeva được truyền thông Nga liên tục đưa tin nhằm cảnh báo các cô gái về mối nguy hiểm rình rập đằng việc hẹn hò trực tuyến. Hiện cơ quan chức năng Nga đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Nguyên Minh (Thanh Niên Online)