Thế giới

Hành khách Trung Quốc bị đuổi khỏi máy bay vì ẩu đả

Ba người Trung Quốc bị yêu cầu rời khỏi máy bay ở Campuchia vì ẩu đả và gây hỗn loạn trước khi phi cơ cất cánh.

Ba người Trung Quốc bị yêu cầu rời khỏi máy bay ở Campuchia vì ẩu đả và gây hỗn loạn trước khi phi cơ cất cánh.

Các hành khách Trung Quốc gây gổ khiến máy bay hỗn loạn. Ảnh: Chengdu Commercial Daily

Vụ việc xảy ra khi phi cơ chuẩn bị cất cánh từ phi trường Siem Reap, Camphuchia, tới tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đêm 19/10.

Theo tờ South China Morning Post, cuộc cãi vã xảy ra khi người đàn ông khoảng 60 tuổi nói với một phụ nữ ngồi ghế trước rằng ghế của bà ngả về sau quá nhiều và ông ấy chỉ vô tình chạm nhẹ vào tóc bà.

Sau đó, bạn bè hai người cũng tham gia gây gổ. Hai bên la mắng, xông vào đánh nhau khiến máy bay hỗn loạn. Tiếp viên, hướng dẫn viên và nhiều hành khách khác can ngăn nhưng không thành. Cở trưởng buộc phải yêu cầu nhân viên di trú đưa 3 hành khách ra khỏi máy bay.

Theo cơ trưởng, sự việc có thể gây nguy hiểm cho chuyến bay và ông buộc phải yêu cầu những hành khách này rời đi trước khi phi cơ cất cánh. Họ sẽ lên một chuyến bay khác để thực hiện hành trình.

Nhiều nguồn tin từng phản ánh về hành vi ứng xử thiếu văn minh của các du khách Trung Quốc ở nước ngoài. Một số công ty du lịch còn lập danh sách đen những người Trung Quốc có hành động xấu khi du lịch.
 
>> 4 nữ hành khách Trung Quốc bị bắt vì đánh nhau giành chỗ trên máy bay
>> Khách nữ đánh nhau bằng dao cạo lông mày trên máy bay
>> Nữ hành khách Trung Quốc ẩu đả tại sân bay Thái Lan 

Theo Tống Hoa (Zing.vn)