Thế giới

Hàng trăm lao động trái phép người Việt bị bắt ở Đài Loan

Nhóm lao động trái phép người Việt bị giới chức Đài Loan bắt giữ chủ yếu tại các nhà máy và công trường.

Hàng trăm lao động trái phép người Việt bị bắt ở Đài Loan
Các lao động trái phép người Việt vừa bị bắt giữ ở thành phố Đài Trung, Đài Loan. Ảnh: NIA Taichung

Cục Di trú Đài Loan (NIA) hôm 15/6 điều động một nhóm chuyên trách kiểm tra 173 địa điểm, bắt 413 lao động nhập cư cùng 118 nhà tuyển dụng và môi giới lao động trái phép.

Trong số các công dân nước ngoài bị bắt có 246 người Việt và 130 người Indonesia. Phần lớn lao động nam làm việc tại các nhà máy và công trường xây dựng, còn lao động nữ phục vụ tại các nhà hàng, tiệm mát-xa.

Từ đầu năm nay, NIA tăng cường bắt giữ các lao động ở lại Đài Loan quá hạn visa và đây là lần thứ hai trong tháng 6 cơ quan này tiến hành cuộc truy quét lớn các lao động trái phép.

Ông Chiu Feng-kuang, người đứng đầu NIA, kêu gọi các công dân nước ngoài đang làm việc bất hợp pháp ở Đài Loan sớm ra đầu thú vì chương trình khoan hồng dài 6 tháng dành cho họ sẽ kết thúc vào ngày 30/6 tới.

Một quan chức khác của NIA cảnh báo các công ty Đài Loan không tuyển người nước ngoài vào làm việc khi không có giấy phép lao động hợp lệ, nếu không có thể bị phạt 150.000 đến 750.000 TWD (4.700 - 23.800 USD).

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)