Thế giới

Hàng loạt căn cứ quân sự bí mật của Đài Loan ‘lộ sáng’ bởi… Google Maps 3D

Nhiều căn cứ quân sự bí mật của Đài Loan - bao gồm cả các bệ phóng tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất - đã vô tình “được” tiết lộ cho công chúng, tất cả là bởi sự xuất sắc của công nghệ bản đồ 3 chiều mới nhất Google Maps 3D.

Tính năng xem bản đồ dưới định dạng 3D là phần mở rộng mới nhất Google Map, cung cấp chiều hình ảnh chi tiết và tối ưu hơn về các thành phố trên khắp Thế giới, dĩ nhiên Đài Loan không phải ngoại lệ.

Hàng loạt căn cứ quân sự bí mật của Đài Loan ‘lộ sáng’ bởi… Google Maps 3D
Một căn cứ quân sự của Đài Loan bị "bật mí" bở Google Maps 3D

Vấn đề là ở chỗ, nhiều cấu trúc và cơ sở quân sự của Đài Loan, đặc biệt là bệ phóng tên lửa, đều có thể thấy rõ trên bản đồ của Google Maps 3D. Đáng chú ý nhất chính là căn cứ tên lửa Patriot (vốn được coi là bí mật quân sự) ở Ankeng, Đài Bắc hay cơ sở hạ tầng quốc phòng tại Cục An ninh Quốc gia nước này.

Nhiều chính trị gia Đài Loan đã lên tiếng về các kế hoạch dự phòng để ngăn chặn việc nhiều địa điểm quân sự bí mật đang “lộ sáng” bởi Google Maps 3D. Đặc biệt là trong bối cảnh Đài Loan đang bị Bắc Kinh gây áp lực mạnh mẽ trong chính sách “Một Trung Quốc”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Yen Te-fa cho biết một đội đặc nhiệm đã được thành lập để hợp tác với Google nhằm đạt tới những điều chỉnh phù hợp đảm bảo an ninh quốc gia. Yen một mặt cũng khẳng định, hoạt động quân sự thường xuyên của Đài Loan không bị ảnh hưởng bởi “sự cố” liên quan đến Google Maps 3D.

Hàng loạt căn cứ quân sự bí mật của Đài Loan ‘lộ sáng’ bởi… Google Maps 3D - 1
Đài Loan đang chịu áp lực lớn từ Trung Quốc liên quan tới chính sách "Một Trung Quốc" của Tập Cận Bình

Một quan chức Bộ quốc phòng nước này cho biết, ngoài việc yêu cầu Google làm mờ các căn cứ đã “lộ sáng”, quân đội Đài Loan cũng sẽ phải tăng cường công việc ngụy trang cho các cấu trúc và cơ sở hạ tầng quân sự.

Đây không phải là lần đầu tiên các căn cứ quân sự bí mật của Đài Loan bị “bật mí” bởi công nghệ bản đồ. Vào năm 2016, Chính Phủ Đài Loan từng yêu cầu Google làm mờ một phần đảo Taiping, ở Biển Đông, thời điểm ấy đang tiến hành xây dựng một pháo đài quân sự.

Vào năm 2012, Đài Loan đã yêu cầu Apple Maps làm mờ một căn cứ quân sự ở thành phố Hsinchu, nơi có một radar công nghệ cao do Mỹ sản xuất vốn có nhiệm vụ phát hiện các tên lửa tầm xa (từ Tân Cương - Trung Quốc).

THANH XUÂN  (SHTT)