Thế giới

Hàng chục nghìn người tị nạn đổ sang Áo sau khi Hungary mở cửa biên giới

Sau khi biên giới Hungary-Serbia mở cửa, đã có khoảng 20.000 người tị nạn tràn qua tới các ga tàu hỏa đi đến Áo.

Sau khi biên giới Hungary-Serbia mở cửa, đã có khoảng 20.000 người tị nạn tràn qua tới các ga tàu hỏa đi đến Áo.

Sau nhiều ngày đóng cửa chặn người tị nạn, ngày hôm qua 20/09, Hungary đã mở cửa biên giới giữa nước này và Serbia sau khi cuộc đàm phán với Bộ nội vụ nước này thành công. Kể từ lúc biên giới bắt đầu được khai thông, tổng cộng đã có khoảng 20.000 người tràn vào lãnh thổ Áo bằng đường bộ hoặc đường tàu hỏa.
 
Một lần nữa cảnh tượng biển người tràn vào từng toa tàu, chen chúc, tranh giành nhau từng chỗ ngồi, chỗ đứng trong tàu hỏa với hi vọng được đặt chân xuống lãnh thổ Tây Âu lại được tái hiện. Cũng trong tuần vừa rồi, hai chiếc thuyền chở người tị nạn băng qua Địa Trung Hải từ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp tai nạn và bị lật, tước đi sinh mạng 39 người, trong đó có 6 trẻ em.
 
Người tị nạn chen chúc nhau lên tàu tới thủ đô Zagreb từ ga tàu Tovarnik, Croatia.
Người đàn ông tị dân sử dụng một chiếc hộp các-tông để đựng con gái mình.
Người tị nạn vội vã chạy qua biên giới vì lo sợ chính phủ sẽ lại đóng cửa một lần nữa.
Cảnh sát hướng dẫn dân tị nạn tới trạm xe lửa biên giới Serbia-Hungary gần làng Zakany, Hungary.

Người tị nạn trên chuyến tàu khởi hành từ Tovarnik, Croatia.

Hàng nghìn con người chen lấn xô đẩy để có một chỗ trên chuyến tàu tới Áo.

Các cảnh sát tại ga đã phải cố gắng kìm hãm người tị nạn để đảm bảo an ninh và tránh những sự cố đáng tiếc do chen lấn.

Cô bé nghịch ngợm cười đùa sau khi cùng gia đình thành công lên được chuyến tàu tới ga Graz, Áo.
Vì số lượng người tị nạn quá đông, rất nhiều cảnh sát đã được huy động để ổn định dòng người vượt qua biên giới.

Cảnh sát Slovenia cũng được huy động để đối phó với người tị nạn muốn vượt biên giới Croatia tại Harmica, Croatia.

Một cậu bé đang giúp mẹ mình tỉnh lại sau khi cô này ngất xỉu vì bị chen lấn xô đẩy.

Nhiều người tị nạn chọn cách lên tàu thông qua đường cửa sổ.
Cảnh sát Croatia phải mất nhiều công sức để bảo vệ trẻ em khỏi sự hỗn loạn do người tị nạn gây ra.
Từ ga Tovarnik, Croatia, người tị nạn sẽ được chở đến Áo và từ đó tiếp tục tìm đường đến Đức và các nước khác.
 
>> Ám ảnh bức hình em bé tị nạn ngồi bệt bên hàng rào cảnh sát
>> Trẻ em tị nạn bị cảnh sát Hungary thẳng tay đàn áp bằng hơi cay, vòi rồng
>> Thị trưởng Hungaria tung clip như phim hành động, răn đe di dân
 
Theo Lương Hồng Phúc (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)