Thế giới

Hàn - Triều lần đầu đàm phán quân sự cấp cao sau 10 năm

Khoảnh khắc bước chân lịch sử của Kim Jong Un

Hàn Quốc và Triều Tiên hôm nay đàm phán quân sự cấp cao nhằm thảo luận về cách thức xoa dịu căng thẳng trên bán đảo.

Hàn - Triều lần đầu đàm phán quân sự cấp cao sau 10 năm
Binh sĩ Triều Tiên tại Panmunjom tháng 10/2017.

Cuộc đàm phán quân sự liên Triều cấp cao sẽ diễn ra tại Panmunjom, bên phía Triều Tiên từ 10h (8h giờ Hà Nội), theo Yonhap. Đây là lần đầu tiên sự kiện như vậy được tổ chức kể từ tháng 12/2007.

Phái đoàn gồm 5 thành viên của Hàn Quốc sẽ do thiếu tướng Kim Do-gyun dẫn đầu, trong khi trung tướng An Ik-san dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên với sự tháp tùng của 4 quan chức khác.

Nội dung cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các biện pháp nhằm thực hiện tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4, theo đó kêu gọi hai bên cùng nỗ lực xuống thang căng thẳng và loại bỏ một cách thiết thực nguy cơ chiến tranh.

Sĩ quan cấp cao hai nước cũng dự kiến thảo luận về việc khôi phục đường dây liên lạc quân sự, tổ chức đàm phán quân sự thường xuyên, thiết lập đường dây nóng giữa các quan chức quốc phòng và việc tìm kiếm thi thể binh sĩ thiệt mạng trong chiến tranh.

Cuộc đàm phán ban đầu dự kiến được tổ chức vào tháng 5 nhưng bị Triều Tiên hủy bỏ nhằm phản đối các cuộc tập trận chung thường niên Mỹ - Hàn. Sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12/6, Tổng thống Trump tuyên bố dừng tập trận chung với Hàn Quốc, nói rằng hoạt động đó rất tốn kém và Washington phải trả phần lớn chi phí. Ông cũng nói rằng tập trận quân sự "mang tính khiêu khích và không thích hợp".

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)