Thế giới

Hàn Quốc tố Triều Tiên gài mìn, làm đứt chân 2 binh sĩ

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 10-8 tố cáo Triều Tiên đứng sau vụ nổ mìn trong khu vực phi quân sự (DMZ) hồi tuần trước, khiến 2 binh sĩ nước này bị tiện đứt chân

 Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm 10-8 tố cáo Triều Tiên đứng sau vụ nổ mìn trong khu vực phi quân sự (DMZ) hồi tuần trước, khiến 2 binh sĩ nước này bị tiện đứt chân.

Tướng Ahn Young-ho, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết các mảnh vỡ gần hiện trường tố cáo sự liên quan của Triều Tiên. “Rõ ràng kẻ thù muốn hại lực lượng quân sự của chúng tôi. Loại mìn làm bằng hộp gỗ chứa thuốc nổ TNT thường được Triều Tiên sử dụng” – tướng Ahn nói.

Vị này cũng đặt giả thuyết lính Triều Tiên bí mật vượt giới tuyến quân sự và tiến về phía Nam khu vực DMZ, cách khoảng 440 m rồi chôn 3 hộp mìn tại một cánh cổng do binh sĩ Hàn Quốc canh giữ từ ngày 26-7 đến 1-8. Do sương mù dày đặc và rừng cây che khuất nên họ không bị phát hiện.

Hàng rào ngăn cách khu vực DMZ giữa 2 miền Triều Tiên. Ảnh: Daily Mail

Vụ nổ xảy ra chỉ vài tuần trước khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Guardian (tạm dịch: Người bảo vệ tự do Ulchi, UFG) nhằm đối phó một cuộc tấn công tiềm tàng của Triều Tiên.

Theo Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc (JCS), Bình Nhưỡng muốn làm gián đoạn cuộc tập trận UFG nên mới thực hiện hành động khiêu khích nói trên. Khu vực biên giới gần TP Paju của Hàn Quốc cũng là nơi 2 miền Nam Bắc Triều đọ súng hồi tháng 10 năm ngoái, sau khi một nhóm nhà hoạt động Hàn Quốc rải truyền đơn vào nước láng giềng.

Bình Nhưỡng còn bị đổ trách nhiệm vụ đánh chìm tàu Cheonan của Hải quân Hàn Quốc tháng 3-2010 nhưng họ chối bỏ.

DMZ – dài 4 km – là vùng đệm phi quân sự được 2 miền Triều Tiên ký cam kết theo một thỏa thuận ngừng bắn sau cuộc chiến tranh 1950-1953. Trên thực tế, Bình Nhưỡng và Seoul vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do cuộc chiến này chỉ tạm kết thúc bằng một hiệp định.

Cùng với việc tố cáo Triều Tiên, Hàn Quốc cảnh cáo láng giềng sẽ phải "trả giá tương xứng" nếu khiêu khích về mặt quân sự. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) còn yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi và trừng phạt những ai chịu trách nhiệm vụ nổ mìn. "Hành động này rõ ràng đã vi phạm hiệp ước đình chiến và các thỏa thuận không gây hấn giữa 2 bên" - JCS tuyên bố.
 
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)