Thế giới

Hàn Quốc tặng tàu Pohang cho đối tác Đông Nam Á nhưng không kèm vũ khí?

Bộ Quốc phòng Philippines hôm 27/4 cho biết, họ sẽ tiếp nhận tàu hộ vệ săn ngầm PCC-762 Chungju lớp Pohang từ Hải quân Hàn Quốc vào cuối năm nay.

Bộ Quốc phòng Philippines hôm 27/4 cho biết, họ sẽ tiếp nhận tàu hộ vệ săn ngầm PCC-762 Chungju lớp Pohang từ Hải quân Hàn Quốc vào cuối năm nay.

Được biết đây là chiếc Pohang thứ hai mà Seoul viện trợ cho Manila. Trước đó vào năm 2014, quốc gia Đông Nam Á này đã được chuyển giao tàu PCC-759 Mokpo (thuộc Flight II) - thế hệ trước của chiếc PCC-762 Chungju (Flight III) sắp trao tặng.

Hàn Quốc tặng tàu Pohang cho đối tác Đông Nam Á nhưng không kèm vũ khí? - Ảnh 1.

Tàu hộ vệ PCC-759 Mokpo lớp Pohang - Chiếc đầu tiên Hàn Quốc chuyển giao cho Philippines.

So sánh giữa hai thế hệ Pohang trên, khác biệt lớn nhất giữa chúng là vũ khí trang bị. Trong khi Flight III có 2 khẩu pháo OTO Melara Compact cỡ 76,2 mm với nòng dài gấp 62 lần đường kính (76 mm/62) thì ở Flight II chỉ có 1 khẩu.

Bên cạnh đó, trên các tàu thuộc phân lớp Flight III có 2 bệ pháo bắn nhanh Nobong 40 mm/70 nòng đôi thì Flight II lại sử dụng 2 khẩu Emerlec 30 mm.

Thay đổi đáng chú ý nữa là chiếc PCC-759 Mokpo được lắp 2 tên lửa chống hạm MM38 Exocet trong khi tàu PCC-762 Chungju thì không có tên lửa (phải đến Flight IV mới được bổ sung 4 tên lửa Harpoon). Điểm chung nhất về vũ khí giữa hai phân lớp này là chúng đều có 2 cụm 3 ống phóng ngư lôi săn ngầm hạng nhẹ Mk 32 cỡ 324 mm.

Về hệ thống điện tử, hai loại đều dùng radar trinh sát bề mặt AN/SPS-64, hệ thống điều khiển hỏa lực Signaal WM 28, thiết bị ngắm bắn quang học Signaal LIOD và thiết bị định vị thủy âm (sonar) gắn liền loại Signaal PHS-32.

Hàn Quốc tặng tàu Pohang cho đối tác Đông Nam Á nhưng không kèm vũ khí? - Ảnh 2.

Tàu hộ vệ PCC-762 Chungju (Flight III) lớp Pohang - Chiếc sắp vào biên chế Hải quân Philippines.

Có thể thấy rằng mặc dù được vũ trang khá mạnh và toàn diện nhưng có thể dự đoán rằng chiếc PCC-762 sắp cập cảng Manila sẽ chỉ có cấu hình vũ khí tối thiểu.

Căn cứ vào báo cáo do Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế - SIPRI công bố, không thấy phía Hàn Quốc bán kèm tên lửa Exocet hay ngư lôi Mk 32 cho Philippines cùng với tàu PCC-759.

Điều này làm nhiều người liên tưởng đến những chiếc tiêm kích F/A-50 của Không quân Philippines, chúng đã vào biên chế trong tình trạng không có cả đạn pháo lẫn tên lửa không đối không.

Nếu tiếp nhận chiếc PCC-762 chỉ có pháo 76,2 mm và 40 mm, có lẽ chiến hạm trên thích hợp để làm tàu tuần duyên hơn là tàu chiến thực thụ.

Theo Nam Đồng (Trí Thức Trẻ)