Thế giới

Hàn Quốc phát sóng trực tiếp phiên xử cựu Tổng thống Park Geun-hye

Phiên xử và phán quyết vụ án tham nhũng của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ được truyền hình trực tiếp.

Hàn Quốc phát sóng trực tiếp phiên xử cựu Tổng thống Park Geun-hye
Phiên xử bà Park Geun-hye sẽ diễn ra chiều 6.4. Ảnh: Yonhap.

Tòa án quận trung tâm Seoul cho biết, phiên xét xử và ra phán quyết vụ án bà Park Geun-hye vào chiều thứ sáu (6.4) sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình do sự quan tâm lớn của công chúng, Yonhap đưa tin hôm 3.4.

Các công tố viên đề nghị bản án 30 năm tù và phạt 118,5 tỉ won (110 triệu USD) đối với bà Park Geun-hye. Theo các công tố viên, bà Park phải chịu trách nhiệm về bê bối này như một cựu Tổng thống. 

Bà Park Geun-hye, bị phế truất hồi tháng 3.2017 sau các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng ở Hàn Quốc. 

Trong suốt 1 năm qua, cựu Tổng thống Hàn Quốc bị cảnh sát giam giữ trong quá trình điều tra bên bối tham nhũng quy mô lớn, có mối liên hệ mờ ám giữa giới chính trị gia và các tập đoàn lớn.

Bà Park Geun-hye bị buộc tội thông đồng với bạn thân lâu năm là Choi Soon-sil để nhận hàng chục triệu USD và đổi lại bằng các lợi ích trong chính sách. Bà Choi Soon-sil cũng đã bị kết án và giam giữ. 

Không rõ bà Park Geun-hye sẽ dự phiên toà ngày 6.4 tới không bởi bà không dự phiên điều trần hồi tháng 10 năm ngoái để phản đối việc tòa giam giữ mình trong quá trình xét xử.

Theo H.Liên (Lao Động)