Thế giới

Hàn Quốc không công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân

Tổng thống Hàn Quốc hôm nay tuyên bố không công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân, khẳng định Seoul sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc không công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Reuters.

"Không thể chấp nhận hay bỏ qua nỗ lực của Triều Tiên nhằm trở thành quốc gia hạt nhân", báo chí phương tây dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu trước quốc hội hôm nay. "Chúng ta cũng sẽ không phát triển hay sở hữu vũ khí hạt nhân".

Ông Moon nói cách tiếp cận của Hàn Quốc sẽ "dựa trên tuyên bố chung về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên mà hai miền nhất trí" năm 1992.

Truyền thông Hàn Quốc và giới chính trị gia đối lập kêu gọi Mỹ tái triển khai các vũ khí hạt nhân chiến lược từng được rút khỏi bán đảo Triều Tiên những năm 1990. Một số còn gợi ý nếu Washington không đồng ý, Seoul nên tự phát triển năng lực hạt nhân để đảm bảo "thế cân bằng" trên bán đảo.

Ông Moon tuyên bố sẽ không có hành động quân sự nào trên báo đảo Triều Tiên diễn ra mà không có sự đồng thuận từ Seoul. Hàn Quốc tiếp tục hành động vì hòa bình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày khẳng định Bắc Kinh và Seoul sẽ tiếp tục dùng phương thức ngoại giao để giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên.

Theo Như Tâm (VnExpress.net)