Thế giới

Hàn Quốc hoãn thi đại học vì động đất

Kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm ở Hàn Quốc được báo hoãn hôm thứ tư sau khi một trận động đất hiếm có xảy ra.

Reuters ngày 15/11 dẫn lời Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Kim Sang-kon, cho biết kỳ thi tuyển sinh đại học dự kiến diễn ra vào thứ năm (16/11) bị hoãn lần đầu tiên vì thiên tai. Đây là trận động đất lớn thứ hai trong lịch sử nước này.

Hàn Quốc hoãn thi đại học vì động đất
Cảnh đổ nát trong trận động đất Hàn Quốc ngày 15/11. Ảnh: Reuters

"Nhiều thiệt hại đã được báo cáo. Do những cơn dư chấn tiếp theo, nhiều công dân, trong đó có học sinh không thể trở về nhà", ông Kim nói trong cuộc họp báo.

Kỳ thi được dời lại vào ngày 23/11 để đảm bảo điều kiện công bằng cho mọi người.

Cục Khí tượng Hàn Quốc thông tin trận động đất mạnh 5,4 độ xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 15/11, cách 9 km về phía bắc của thành phố công nghiệp Pohang, đông nam Hàn Quốc. Sự rung lắc cảm nhận được trên khắp đất nước, tuy nhiên hoạt động tại các lò phản ứng hạt nhân không bị ảnh hưởng.

Kỳ thi tuyển sinh đại học tại Hàn Quốc được đánh giá nghiêm ngặt và là sự kiện lớn của cả nước. Máy bay ngừng hoạt động trong thời gian diễn ra phần nghe của kỳ thi tiếng Anh, các doanh nghiệp mở cửa muộn hơn thường ngày để giữ giao thông đường phố thuận tiện cho thí sinh đến điểm thi. 

Theo Thùy Linh (VnExpress.net)