Thế giới

Hàn Quốc đóng cửa 200 trường học ngăn MERS lây lan

Ngày 3/6, nhà chức trách Hàn Quốc đóng cửa hơn 200 trường tiểu học để ngăn chặn nguy cơ dịch MERS lây lan.

Ngày 3/6, nhà chức trách Hàn Quốc đóng cửa hơn 200 trường tiểu học để ngăn chặn nguy cơ dịch MERS lây lan.

Theo hãng tin Pháp, hôm 3/6, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã mở cuộc họp khẩn với các quan chức và chuyên gia y tế hàng đầu của đất nước nhằm lập chiến lược chống dịch MERS.
 
Bộ Giáo dục thông báo 209 trường tiểu học, phần lớn ở tỉnh Gyeonggi, gần thủ đô Seoul, đã phải đóng cửa hết tuần này.
 

Đây là nơi có người nhiễm bệnh MERS đầu tiên qua đời. “Chúng ta phải ngăn chặn bằng mọi giá nguy cơ học sinh lây nhiễm virus. Chúng ta phải thực hiện các biện pháp mạnh ở trường học”, Bộ trưởng Giáo dục Hwang Woo-Yea nhấn mạnh.

Nhà chức trách cũng hủy hàng chục sự kiện được tổ chức ở các địa điểm công cộng. Cơ quan y tế đã cách ly tổng cộng 1.360 người từng tiếp xúc trực tiếp với những bệnh nhân MERS. Tổng số người nhiễm bệnh là 30.

Từ Geneva (Thụy Sĩ), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo số người nhiễm virus MERS ở Hàn Quốc chắc chắn sẽ gia tăng trong những ngày tới.

Theo WHO, người tiếp xúc với bệnh nhân MERS có thể nhiễm virus trong chưa đầy 5 phút. WHO chưa kêu gọi hạn chế du lịch tới Hàn Quốc, nhưng nhà chức trách nước này đã cấm những người bị cách ly được ra nước ngoài.

Dư luận Hàn Quốc đang gây sức ép buộc chính phủ phải công bố tên các bệnh viện đang chữa trị bệnh nhân MERS. Bộ Y tế cho rằng việc không công bố tên các bệnh viện này là cần thiết, nhưng khảo sát của báo chí công bố hôm nay cho thấy 83% người được hỏi cho rằng chính phủ phải công khai tên các bệnh viện.

Reuters dẫn lời chuyên gia virus học Ian Jones thuộc Đại học Reading (Anh) nhận định khi dịch bệnh xảy ra, chính phủ luôn phải hết sức minh bạch để chống dịch hiệu quả.
 
>> Thêm 5 người Hàn Quốc nữa nhiễm virus MERS
>> Lo dịch MERS – CoV vào Việt Nam, Bộ Y tế họp khẩn với chuyên gia quốc tế
>> Hàn Quốc: 2 người chết do MERS, 25 nhiễm, cách ly 700
>> Việt Nam cảnh báo khẩn cấp ngăn virus nguy hiểm hơn SARS
 
Theo Nguyệt Phương (Tuổi Trẻ)