Thế giới

Hàn Quốc có thể trả THAAD về cho Mỹ

Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc đề xuất khả năng gửi trả THAAD về Mỹ trong trường hợp xuất hiện rắc rối về thủ tục pháp lý.

Đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc đề xuất khả năng gửi trả THAAD về Mỹ trong trường hợp xuất hiện rắc rối về thủ tục pháp lý.

han-quoc-co-the-tra-thaad-ve-cho-my

Lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền tại Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik hôm nay đề xuất khả năng gửi trả hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mới được triển khai về Mỹ nếu xuất hiện bất cứ vấn đề nào về mặt thủ tục, theo Yonhap.

"Chúng ta cần xem xét mọi khả năng, bao gồm cả việc gửi trả THAAD nếu việc triển khai này không được thực hiện theo đúng thủ tục pháp lý của Hàn Quốc", ông Woo nhấn mạnh.

Đảng Dân chủ cầm quyền từ lâu kêu gọi ngừng lắp đặt THAAD và nhấn mạnh việc triển khai hệ thống này tại Hàn Quốc cần phải được sự chấp thuận của quốc hội. Đảng này cho rằng chính phủ tiền nhiệm chưa giành được sự đồng thuận của công chúng đối với quyết định quan trọng này.

THAAD trong một lần bắn thử 

Tranh cãi về việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc gần đây gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã thông báo cho chính quyền Hàn Quốc rằng họ nên trả một tỷ USD cho hệ thống phòng thủ trên.

Phía Seoul lập luận rằng, theo hiệp định song phương đã ký kết, Washington phải chịu trách nhiệm tài chính đối với việc triển khai, vận hành và bảo dưỡng THAAD trong khi Seoul chịu trách nhiệm cung cấp đất.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)