Thế giới

Hàn Quốc bắt khẩn cấp 2 cựu thư ký của bà Park Geun-hye

Hôm qua 31-10, Cơ quan Công tố Hàn Quốc đã bắt giữ 2 cựu thư ký của Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye, với cáo buộc mới liên quan đến việc nhận hối lộ từ các quan chức thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) trong thời gian đương chức.

Hàn Quốc bắt khẩn cấp 2 cựu thư ký của bà Park Geun-hye
Ông Ahn Bong-geun (trái) và ông Lee Jae-man (phải)

Theo đó, tòa án đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc) đối với 2 cựu thư ký của bà Park Geun-hye là Ahn Bong-geun và Lee Jae-man. Cả 2 ông này đều bị cáo buộc nhận hối lộ từ các quan chức tình báo trong giai đoạn từ năm 2013-2016.

Lệnh bắt khẩn cấp được triển khai ngay sau khi cựu quan chức cấp cao của NIS Lee Hun-soo thừa nhận các hành vi hối lộ trong cuộc điều tra hoạt động can thiệp chính trị của NIS đối với 2 chính quyền trước đó.

NIS bị cáo buộc đã chi khoản tiền lên tới 4 tỷ won (hơn 3,5 triệu USD) từ năm 2013 đến 2016 cho các quan chức Nhà Xanh.

Ông Ahn Bong-geun từng giữ vai trò trợ lý cá nhân và Thư ký truyền thông của cựu Tổng thống Park Geun-hye, còn ông Lee Jae-man phụ trách tổng hợp tại Văn phòng Tổng thống. Trước đó, 1 trong 3 thư ký thân cận của bà Park là Jeong Ho-seong đã bị bắt giữ để điều tra cũng với cáo buộc tương tự.

Cùng ngày, cơ quan điều tra Hàn Quốc cũng tiến hành khám xét nhà riêng của 3 cựu quan chức cấp cao của NIS, cựu Bộ trưởng Văn hóa Cho Yoon-sun và 2 cựu trợ lý Tổng thống nói trên.

Trước đó, tháng 3-2017, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết phế truất Tổng thống Park Geun-hye và bà này đã bị Quốc hội luận tội với 18 tội danh trong đó có tội biển thủ, lạm dụng chức quyền, ép buộc các tập đoàn, làm lộ bí mật quốc gia….

Theo Trần Biên (An Ninh Thủ Đô)