Thế giới

Hạm đội 7 của Mỹ lại hổ thẹn vì bê bối

14 thủy thủ Mỹ làm việc tại khoang lò phản ứng hạt nhân trên tàu sân bay USS Ronald Reagan đã phải đối mặt với kỷ luật sau khi bị phát hiện sử dụng, phân phát ma túy ảo giác LSD. Đây là bê bối đáng xấu hổ mới nhất của Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ.

Hạm đội 7 của Mỹ lại hổ thẹn vì bê bối
Tàu sân bay Hải quân Mỹ USS Ronald Reagan. Ảnh: Ted Aljibe.

Theo Navy Times dẫn lời một phát ngôn viên của Hạm đội 7, 10 thủy thủ đã bị kỷ luật vì “các cáo buộc liên quan tới LSD”, 2 thủy thủ đang chuẩn bị ra tòa án binh vì sử dụng, tàng trữ và phân phát loại ma túy gây ảo giác này. Bên cạnh đó, Hải quân Mỹ cũng đang cân nhắc truy tố 3 người có liên đới tới vụ việc.

Toàn bộ 14 thủy thủ này đều là “quân nhân cấp cao”, đang làm việc tại bộ phận chăm sóc, quản lý 2 lò phản ứng hạt nhân Westinghouse. Theo phát ngôn viên Hạm đội 7, các lò phản ứng vẫn “an toàn”, không bị ảnh hưởng bởi bê bối nói trên.  

Được biết, 2 thủy thủ bị ra tòa án binh bị cho là đã sử dụng, tàng trữ và phân phối ma túy trong 2 tháng đầu năm nay. Một trong hai người này còn bị truy tố thêm tội tàng trữ anabolic steroids. Theo RT, đường dây LSD bị phát giác khi các chỉ huy Hải quân nhận được chỉ điểm về việc 1 thủy thủ sử dụng ma túy từ hồi tháng 2.

Hạm đội 7 của Mỹ lại hổ thẹn vì bê bối - 1

Anabolic steroid (steroid đồng hóa) là một chất hóa học tổng hợp tự nhiên, thúc đẩy tăng cơ bắp, phân chia tế bào, dẫn đến tăng trưởng của mô cơ và xương, đôi khi làm tăng kích thước xương và sức mạnh. Anabolic steroid có thể làm tăng cân, trọng lượng cơ, chất béo tự do, kích thước của những sợi cơ trong quá trình luyện tập, khiến người sử dụng cảm thấy năng động và tập luyện hăng hái hơn. Ở Mỹ, cần phải có đơn thuốc của bác sĩ để mua anabolic steroid.

Có căn cứ chính ở Yokosuka (Nhật Bản), Hạm đội 7 là hạm đội lớn nhất của Hải quân Mỹ với 20.000 thủy thủ, 50-70 tàu chiến các loại. Sự việc thủy thủ dùng LSD là một trong những bê bối mới nhất khiến Hạm đội rúng động chỉ trong năm nay. Trước đó vào hồi tháng Tám, một thủy thủ khác cũng trên tàu USS Ronald Reagan đã bị truy tố tội cố gắng tấn công tình dục một bé gái 14 tuổi và gửi các thông điệp có nội dung nhạy cảm tới một bé gái 7 tuổi khác ở Nhật Bản.

Theo Tiểu Đào (Dân Việt)