Thế giới

Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập Komodo

Chiều 3-4, tại Quân cảng Cam Ranh, Tàu bệnh viện Khánh Hòa 01 (561) rời cảng hành quân đến Indonesia để tham gia Diễn tập Hải quân đa phương Komodo năm 2016 (MNEK-16) tại Indonesia.

Chiều 3-4, tại Quân cảng Cam Ranh, Tàu bệnh viện Khánh Hòa 01 (561) rời cảng hành quân đến Indonesia để tham gia Diễn tập Hải quân đa phương Komodo năm 2016 (MNEK-16) tại Indonesia.

Tàu Bệnh viện Khánh Hòa 561 tham gia diễn tập Komono 2016 - Ảnh: Quang Tiến

 
Diễn tập Hải quân đa phương Komodo do Hải quân Indonesia tổ chức 2 năm một lần bắt đầu từ năm 2014 nhằm mục đích tăng cường tình hữu nghị, xây dựng lòng tin và nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa hải quân các nước tham gia giải quyết các vấn đề an ninh hàng hải.
 
Diễn tập Komodo năm 2016 là cuộc diễn tập lần thứ 2, dự kiến diễn ra trong 5 ngày từ 12 đến 16-4-2016 với chủ đề "Sẵn sàng và hợp tác vì hòa bình", tập trung vào các chiến dịch gìn giữ hòa bình trên biển (MPKO) và cứu trợ nhân đạo, giảm nhẹ thiên tai (HA/DR).
 
Nội dung gồm: diễn tập tại bến, diễn tập thực binh trên biển và luyện tập chung các chương trình công binh dân sự, y tế cộng đồng...
 
Đây là lần thứ 2 Hải quân nhân dân Việt Nam tham gia diễn tập Komono với Hải quân các nước ASEAN. Thành phần đoàn công tác tham gia diễn tập lần này gồm: các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4, Hải đội 411 thuộc Vùng 4 Hải quân và kíp tàu 561, do đồng chí Phó Tham mưu trưởng Hải quân làm trưởng đoàn.
 
Khu vực diễn tập bao gồm các địa điểm trên trên bờ và vùng biển thuộc thành phố Padang và quần đảo Mentawai, tỉnh Tây Sumatera, Indonesia.
 
Thành phần lực lượng tham gia diễn tập Komodo năm nay bao gồm 48 tàu, 20 máy bay của Hải quân Indonesia và Hải quân 15 nước đối tác khác.
 
Ngoài thực hiện nhiệm vụ diễn tập các lực lượng tham gia còn tổ chức một số hoạt động khác như: Triển lãm hàng hải, tổ chức lễ khánh thành tượng bồ câu hòa bình, dự tiệc chiêu đãi, thi đấu bóng đá bãi biển, đua thuyền, thi đầu bếp hải quân, diễu hành đường phố, biểu diễn văn nghệ, đạp xe giải trí...
 

Đội hình tiễn đoàn công tác chào tàu rời cảng - Ảnh: Quang Tiến

 
Theo Quang Tiến (Tuổi Trẻ)