Thế giới

Hải quân Ukraine sẽ trang bị loại tàu pháo đã thiết kế cho Việt Nam

Sắp tới Hải quân Ukraine sẽ cho đóng loại tàu tuần tra theo mẫu tàu pháo TT-400TP của Việt Nam, nguyên là mẫu tàu tuần tra LAN do Ukraine thiết kế dành cho Hải quân Việt Nam.

Sắp tới Hải quân Ukraine sẽ cho đóng loại tàu tuần tra theo mẫu tàu pháo TT-400TP của Việt Nam, nguyên là mẫu tàu tuần tra LAN do Ukraine thiết kế dành cho Hải quân Việt Nam.

Tàu pháo đầu tiên loại TT-400TP do Việt Nam đóng, chiếc 272 - Ảnh: Nhà máy Hồng Hà

Theo trang tin military-informant (Nga) ngày 16.8 dẫn nguồn từ truyền thông Ukraine, mới đây Tư lệnh Hải quân Ukraine là ông Igor Voronchenko tuyên bố với báo chí rằng để đối phó các hoạt động gia tăng của Hải quân Nga ở Biển Đen, Ukraine cần các tàu tuần tra nhỏ để bảo vệ bờ biển và chống đổ bộ, chống xâm nhập. Loại tàu mà Ukraine cần sẽ là loại tàu tuần tra mang tên lửa LAN do nước này thiết kế.

Theo đó, mẫu tàu tuần tra tên lửa loại nhẹ LAN sẽ được đóng tại xưởng đóng tàu mang tên Lenin ở Kiev và xưởng 61 Communards ở Nikolayev.

LAN là mẫu tàu tuần tra mang tên lửa do Trung tâm nghiên cứu thiết kế đóng tàu IPTSK ở Nikolayev thiết kế. Mẫu này trông giống mẫu tàu chiến Gepard thu nhỏ của Nga, có 1 pháo hạm đằng mũi và 2 dàn tên lửa chống hạm phía sau tàu, xếp châu đầu nhau khi không tác chiến.

Tuy nhiên mẫu LAN mà Ukraine thiết kế cho hải quân Việt Nam là do liên doanh Anh – Ukraine mang tên Fast Craft Naval Supplies (UK) Limited thực hiện. Thiết kế của mẫu tàu LAN cung cấp cho Việt Nam chi có pháo chính phía mũi và pháo phòng không bắn nhanh sau tàu, không có tên lửa diệt hạm như LAN ban đầu của IPTSK.

Được biết Việt Nam mua thiết kế mẫu tàu tuần tra LAN này của Ukraine và giao công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà ở Hải Phòng đóng. Loại tàu này được Việt Nam đặt tên là tàu pháo TT-400TP.

Hải quân Ukraine sẽ trang bị loại tàu pháo đã thiết kế cho Việt Nam - ảnh 2

Hải quân Ukraine sẽ trang bị loại tàu pháo đã thiết kế cho Việt Nam - ảnh 3

Phía trước tàu TT-400TP trang bị pháo 76,2 mm, phía sau tàu có pháo bắn nhanh tầm gần AK-630 loại 30 mm, 6 nòng - Ảnh: Nhà máy Hồng Hà

TT-400TP là lớp tàu pháo có vũ khí điều khiển tự động hoạt động trên biển với bốn nhiệm vụ: tiêu diệt tàu đổ bộ và tàu hộ tống của địch; bảo vệ căn cứ các đội tàu đổ bộ và đội tàu hộ tống ở vùng hoạt động của các lực lượng và tàu phục vụ các lực lượng rà quét mìn; bảo vệ tàu dân sự trên biển, và trinh sát chiến thuật cảnh giới mặt nước.

Chiếc đầu tiên trong lớp TT-400TP mang số hiệu 272 khởi đóng ngày 22.4.2009 và chính thức chuyển giao cho Quân chủng Hải quân Việt Nam ngày 16.1.2012. Sau đó là các tàu 273 (tháng 8.2012), 274 (5.2014) và 275 (9.2014).

Tàu pháo TT-400TP do Việt Nam đóng có chiều dài 54,16 m, ngang rộng nhất 9,16 m, lượng choán nước khi đầy tải 480 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ (60 km/giờ), tầm hoạt động tối đa 2.500 hải lý (4.600km).

Tuy Việt Nam đóng tàu pháo này theo thiết kế của Ukraine nhưng vũ khí lại trang bị của Nga. Tàu pháo TT-400TP có 1 pháo hạm AK-176M cỡ nòng 76,2 mm tiêu diệt các mục tiêu trên mặt nước và trên không; tầm bắn tối đa đạt 15 km, điều khiển bằng radar điều khiển hỏa lực MR-123-02 và được hỗ trợ bằng hệ thống quang học và định tầm laser, có thể hạ được mục tiêu bay cỡ nhỏ như tên lửa hành trình, tên lửa chống tăng.

Trên boong phía đuôi tàu trang bị một pháo tự động 6 nòng 30 mm AK-630 có radar dẫn bắn để tiêu diệt mục tiêu trên biển, trên không, tốc độ bắn tối đa 5.000 phát/phút.

Ngoài ra, tàu còn được trang bị súng máy phòng không 14,5 mm và 2 giá phóng tên lửa phòng không vác vai loại Strela hoặc Igla, mỗi giá lắp được 4 quả tên lửa.

Hải quân Ukraine sẽ trang bị loại tàu pháo đã thiết kế cho Việt Nam - ảnh 4

Pháo chính 76,2 mm trên tàu pháo TT-400TP của Việt Nam - Ảnh: Nam Anh

Hải quân Ukraine sẽ trang bị loại tàu pháo đã thiết kế cho Việt Nam - ảnh 5

Tàu pháo 272 thử pháo chính 76,2 mm trên biển - Ảnh: Nhà máy Hồng Hà

Diễn đàn về tàu chiến nevskii-bastion của Nga cho rằng chi phí đóng mỗi tàu pháo của Việt Nam khoảng 1 triệu USD, trong khi chi phí đóng loại tàu tương tự của thế giới tốn khoảng 10 - 20 triệu USD.

Ngoài ra công ty Hồng Hà còn đóng 3 chiếc loại TT-400TP cho Cảnh sát biển Việt Nam, nhưng hoả lực yếu hơn khi không có pháo hạm loại 76,2 mm mà chỉ có khẩu pháo 2 nòng loại 25 mm. Loại tàu này được sự hỗ trợ của tập đoàn Ukrinmash (Ukraine), trang bị radar Cascade và Delta M.

Hải quân Ukraine sẽ trang bị loại tàu pháo đã thiết kế cho Việt Nam - ảnh 6

Còn đây là mẫu tàu tuần tra LAN của Ukraine, tương tự thiết kế mẫu tàu pháo TT-400TP của Việt Nam nhưng có trang bị hệ thống tên lửa diệt hạm

Tàu LAN nguyên bản của Ukraine nhìn chung có hoả lực mạnh hơn tàu TT-400TP của Việt Nam nhờ có hệ thống tên lửa diệt hạm (4 ống phóng x 2 dàn), các thông số còn lại cơ bản là như nhau.

Chưa rõ Ukraine sẽ đặt đóng bao nhiêu chiếc LAN này.

Xem quy trình đóng tàu pháo TT-400TP tại Nhà máy đóng tàu Hồng Hà (Hải Phòng) – Nguồn: TH Quân đội Nhân dân

Theo Anh Sơn (Thanh Niên Online)