Thế giới

Hải quân Nga biên chế tàu trinh sát hàng khủng

Hải quân Nga vừa đưa vào trang bị chính thức tàu trinh sát điện tử đầu tiên thuộc Project 18280, có lượng giãn nước lên tới 4.000 tấn.

Hải quân Nga vừa đưa vào trang bị chính thức tàu trinh sát điện tử đầu tiên thuộc Project 18280, có lượng giãn nước lên tới 4.000 tấn.
Theo hãng tin Itar-Tass đưa tin cho, Hải quân Nga đã chính thức tiếp nhận tàu trinh sát điện tử Project 18280 đầu tiên mang tên Yury Ivanov, thông tin này được phát ngôn viên của nhà máy đóng tàu Severnaya Verf tiết lộ với Itar-Tass vào hôm 14/1.
 

Tàu trinh sát điện tử Yury Ivanov trong quá trình thử nghiệm trên biển.

 
Cũng theo đại diện của nhà máy Severnaya Verf cho biết, sau khi trải qua quá trình thử nghiệm trên biển kết thúc, tàu Yury Ivanov đã được chính thức bàn giao cho Hải quân Nga. Và sẽ được biên chế cho Hạm đội Biển Bắc trong thời gian sắp tới.
 
Tàu trinh sát điện tử Project 18280 có lượng giãn nước khoảng 4.000 tấn và có tầm hoạt động gần 13.000km, với thủy thủ đoàn gồm 120 người. Hải quân Nga dự kiến sẽ đưa vào trang bị ít 4 tàu thuộc Project này.
 
Tàu Yury Ivanov được nhà máy đóng tàu Severnaya Verf khởi đóng vào cuối năm 2004 và được hạ thủy vào tháng 9/2013, chiếc tàu thứ hai thuộc Project 18280 mang tên Ivan Khurs cũng được đã nhà máy này khởi đóng vào cuối năm 2013 và sẽ được hạ thủy trong năm nay.
 
Theo Trà Khánh (Kienthuc.net)