Thế giới

Hải quân Anh, Mỹ tiếp tục diễn tập chung ở Biển Đông

Hải quân Anh và Mỹ vừa tiến hành cuộc diễn tập an ninh hàng hải ở Biển Đông, đánh dấu cuộc huấn luyện thứ hai trong vòng hơn một tháng của hai lực lượng này ở khu vực.

Hải quân Anh, Mỹ tiếp tục diễn tập chung ở Biển Đông
Tàu dầu Mỹ USNS Guadalupe (trái) và tàu hộ vệ Anh HMS Montrose trong cuộc diễn tập mới đây ở Biển Đông

Theo tờ The Philippine Star, cuộc diễn tập diễn ra vào ngày 18.2, nhưng mới được Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cung cấp chi tiết. Tham gia diễn tập có tàu chở dầu thuộc hải quân Mỹ USNS Guadalupe và tàu hộ vệ Anh HMS Montrose.

Trong lúc diễn tập, binh sĩ Anh và Mỹ tham gia kịch bản lục soát và bắt giữ tàu USNS Guadalupe, bị giả định là tàu dính vào một vụ buôn lậu trên biển.

Ngoài ra, hai tàu HMS Montrose và USNS Guadalupe còn diễn tập tiếp tế trên biển, đảm bảo việc chuyển nhiên liệu một cách an toàn và hiệu quả, dù hai tàu này chưa bao giờ hoạt động cùng nhau.

Trước đó, từ ngày 11-16.1, khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ USS McCampbell và tàu hộ vệ tên lửa Anh HMS Argyll diễn tập tại Biển Đông. Khi đó, hai tàu đã diễn tập liên lạc, trao đổi thủy thủ, tăng cường khả năng tương tác và phát triển các mối quan hệ vì lợi ích của hải quân hai nước trong thời gian tới.

Cuộc diễn tập lần 2 giữa hải quân Anh và Mỹ diễn ra vài ngày sau khi Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương Mỹ (USINDOPACOM) Philip Davidson phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện nước này rằng sẽ tăng cường các chiến dịch chung với đồng minh và đối tác ở Biển Đông.

Theo Văn Khoa (Thanh Niên Online)