Thế giới

Hai ông Obama - Duterte gặp mặt chớp nhoáng

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte đã bắt tay và có cuộc trò chuyện ngắn hôm 7-9 tại buổi tiệc chiêu đãi nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN ở thủ đô Vientiane – Lào.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte đã bắt tay và có cuộc trò chuyện ngắn hôm 7-9 tại buổi tiệc chiêu đãi nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN ở thủ đô Vientiane – Lào.

 Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte đã bắt tay và có cuộc trò chuyện ngắn. Ảnh: inquirer
Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Philippines Rodrigo Duterte đã bắt tay và có cuộc trò chuyện ngắn. Ảnh: inquirer

Đề cập đến cuộc gặp chớp nhoáng giữa hai nhà lãnh đạo, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói rằng: “Tôi vui vì điều đó đã xảy ra. Tất cả cho thấy thực tế là mối quan hệ giữa Philippines và Mỹ rất vững mạnh”.

Trong khi đó, Nhà Trắng chỉ tuyên bố ngắn gọn rằng ông Obama có cuộc thảo luận ngắn với Tổng thống Duterte trước tiệc tối và cả hai đã nói đùa trong lúc trò chuyện.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Charles Jose cho biết hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại phòng tổ chức của Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ông Jose cho hay: “Tôi nghĩ rằng có thể họ đã giải quyết được vấn đề”.

 Tổng thống Duterte ngồi giữa Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (trái) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải). Ảnh: Twitter
Tổng thống Duterte ngồi giữa Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (trái) và Tổng thống Indonesia Joko Widodo (phải). Ảnh: Twitter

Trước đó, văn phòng Tổng thống Duterte thông báo lãnh đạo Philippines sẽ ngồi giữa ông Obama và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tại bữa tiệc tối của hội nghị ASEAN.

Các cơ quan truyền thông từ khắp nơi trên thế giới phấn khích chờ đợi thời khắc 3 người ngồi bên nhau cũng như phản ứng của họ khi chạm mặt. Sở dĩ có sự chờ đợi này là vì ông Duterte đã nói lời khó nghe với cả 2 ông Obama và Ban.

Nhưng trên thực tế, Tổng thống Duterte không ngồi cạnh ông Obama, thay vào đó lại ngồi giữa Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

 Tổng thống Obama không ngồi gần ông Duterte. Ảnh: Twitter
Tổng thống Obama không ngồi gần ông Duterte. Ảnh: Twitter

Không có lời giải thích nào được đưa ra.

Báo Washington Post nhìn nhận động thái trên đã giúp ông Duterte tránh được những cuộc trò chuyện lúng túng với cả hai lãnh đạo mà ông đã buông lời xúc phạm. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân văn phòng tổng thống Philippines trước đó tuyên bố ông Duterte được xếp ngồi giữa ông Obama và Tổng Thư ký Ban.

Theo Xuân Mai (Nld.com.vn)