Thế giới

Hai người Việt bị nghi gây nhiều vụ trộm ở Singapore

Hai người đàn ông người Việt Nam bị bắt vì trộm 350.000 USD trong một cửa hàng trái cây ở Singapore bị tình nghi liên quan tới các vụ trộm cắp tương tự ở quốc gia này.

Hai người đàn ông người Việt Nam bị bắt vì trộm 350.000 USD trong một cửa hàng trái cây ở Singapore bị tình nghi liên quan tới các vụ trộm cắp tương tự ở quốc gia này.

 Số tiền gần 500.000 USD Singapore bị cảnh sát thu hồi trong vụ trộm. Ảnh: CNA

 
Nguyen Van Nhat, 23 tuổi và Ngo Quang Phuoc, 35 tuổi, đều mang hộ chiếu Việt Nam, phải hầu tòa vì cáo buộc ăn cắp 500.000 SGD, tương đương gần 350.000 USD, sáng 7/1.

Khai nhận tại tòa, Nhat và Phuoc cho biết họ cắt lưới bảo vệ cửa sổ trên trần cửa hàng hoa quả trước khi đột nhập vào bên trong để trộm cắp tài sản.

Theo Channel News Asia, ngoài vụ trộm táo tợn vừa xảy ra, cặp đôi này bị tình nghi liên quan tới các vụ trộm có tính chất tương tự. Hồ sơ của Nhat và Phuoc được trả lại để điều tra bổ sung.

Hai người đàn ông này sẽ tiếp tục phải hầu tòa vào ngày 14/1. Nếu bị kết án tội trộm tài sản, Phuoc và Nhat có thể phải ngồi tù tới 14 năm.

Nhà chức trách Singapore cho biết, hai người này nhập cảnh vào Singapore vào ngày đầu năm mới với hộ chiếu phổ thông. Một trong hai người đã từng đến Singapore trước đó. Họ đặt phòng ở khu vực Marina Bay Sands từ 2-8/1. Hiện cảnh sát vẫn chưa tìm được những tang vật mà nghi phạm dùng để phá két.

Sáng 5/1, một trong những chủ sở hữu của đại lý hoa quả phát hiện các cửa sổ bị phá. Ông quan sát thấy một lỗ lớn có kích thước bằng tờ giấy A4 trên két đựng tiền. Khi kiểm tra, 500.000 SGD đã biến mất. Đây cũng là số tiền lớn nhất mà cảnh sát khu vực này thu hồi trong 2 năm gần đây.

Theo giới chức Singapore, trường hợp trộm phá két sắt để lấy tiền hoặc của cải rất hiếm xảy ra ở nước này. Luật sư hình sự Rajan Supramaniam thuộc công ty luật Hilborne, người có kinh nghiệm 15 năm trong nghề, đánh giá rằng vụ việc cho thấy những kẻ trộm đã suy tính rất kỹ trước khi hành động.

Trong khi đó, ông Joseph Tan, một cựu cảnh sát, cho rằng các nghi phạm đã mang theo dụng cụ tới gian hàng và cố ý phạm tội. Hai người có thể đã phá két bằng ngọn lửa oxy acetylene mang nhiệt lượng lớn chuyên dùng để cắt kim loại.
 

Trả lời chúng tôi, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cho hay, hai công dân Việt Nam bị bắt vẫn bị tạm giữ để tiếp tục điều tra. Sáng nay (7/1), một phiên tòa liên quan đến vụ việc đã diễn ra. Tuy nhiên, theo quy định của Singapore, đây chưa phải phiên tòa xét xử mà là phiên tòa quyết định việc cho phép cơ quan cảnh sát tiếp tục giam giữ để tiến hành điều tra, thu thập thông tin và các chứng cứ cần thiết. Dự kiến, phiên toà tiếp theo sẽ diễn ra ngày 14/1.

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi kết quả điều tra để có thể thực hiện việc bảo hộ công dân phù hợp với trình tự, quy định của Việt Nam cũng như pháp luật của nước sở tại. Qua trao đổi, khung hình phạt đối với vi phạm này theo pháp luật của Singapore có thể từ hai đến 14 năm tù. Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ để bảo đảm các công dân Việt Nam tại Singapore được xét xử công bằng, chính xác, bình đẳng trước pháp luật, và bảo đảm tính nhân đạo.

Theo đại diện Đại sứ quán, đây là một vụ việc rất đáng tiếc xảy ra, đã được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng của Singapore. Chính phủ Singapore thực hiện nhiều biện pháp nhằm duy trì Singapore là một đất nước an ninh, an toàn và kỷ cương; do vậy, những vụ việc như này được dư luận hết sức quan tâm.  Các công dân Việt Nam sống, làm việc hoặc đến Singapore du lịch cần nắm vững các quy định, luật pháp chặt chẽ của Singapore, tuyệt đối tôn trọng và tuân thủ luật pháp sở tại, tránh có các hành vi vi phạm pháp luật vì các vi phạm dù ở mức độ nào, hình thức nào cũng bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật sở tại.

 
>> Hai người Việt bị bắt vì trộm gần 350.000 USD ở Singapore
 
Theo Hồng Duy (Zing.vn)