Thế giới

Hai nghị sỹ Ukraine đánh nhau chảy máu mặt tại đại sảnh Quốc hội

Do bất đồng quan điểm về một dự luật liên quan đến tham nhũng, hai nghị sỹ quốc hội Ukraine đã xông vào đánh nhau ngay tại đại sảnh Quốc hội.

Do bất đồng quan điểm về một dự luật liên quan đến tham nhũng, hai nghị sỹ quốc hội Ukraine đã xông vào đánh nhau ngay tại đại sảnh Quốc hội.

Hai nghị sỹ đánh nhau ngay tại đại sảnh Quốc hội. Ảnh: NyDaily News

 
Theo Nydaily News, vụ “choảng” nhau xảy ra ngày 12/2 tại đại sảnh Quốc hội Ukraine ở thủ đô Kiev. Hai nghị sỹ là ông Yegor Sobolev, thành viên đảng Self Reliance (Tự lực tự cường) và ông Vadim Ivchenko, đảng đối lập Fatherland.
 
Cuộc ẩu đả kéo dài khoảng 30 giây này cũng được ghi hình lại. Lực lượng bảo vệ buộc phải can thiệp để tách hai nghị sỹ ra nhưng hai người lại tiếp tục đấu khẩu.
 
Đây không phải lần đầu tiên nghị sỹ Ukraine ẩu đả nhau trong tòa nhà Quốc hội.
 
Hồi tháng 7/2014, các nghị sỹ đảng Svoboda theo chủ nghĩa dân tộc và nghị sỹ đảng Party of Regions ủng hộ quan hệ với Nga nảy sinh ẩu đả sau khi 232 đại biểu quốc hội bỏ phiếu thông qua việc cử thêm quân đến chiến đấu với phe ly khai ở miền đông.
 
Hồi tháng 4/2014, các chính trị gia Ukraine “choảng” nhau sau khi ông Petro Symonenko, chủ tịch một Đảng tại Ukraine chỉ trích các nghị sỹ nước này không cứng rắn với Nga.
 
Theo Phạm Linh (Tiền Phong)