Thế giới

Giống như Công nương Diana, Meghan có thể gọi Nữ hoàng Anh thân mật như thế này

Theo các chuyên gia nghiên cứu hoàng gia, khi mối quan hệ của Công nương Meghan và Nữ hoàng Anh khắng khít hơn nữa, cô có thể gọi Nữ hoàng Anh bằng cách sau.

Khi Công nương Meghan cùng Nữ Hoàng Anh bước ra khỏi chuyến xe lửa hoàng gia sang trọng đến thăm Cheshire - sự kiện đầu tiên Công nương Meghan đi cùng Nữ hoàng mà không có Hoàng tử Harry - cô đã phải nói: “Tâu Nữ hoàng”, kèm cái cúi đầu, nhún nhẹ gối để Nữ hoàng bước ra trước.

Giống như Công nương Diana, Meghan có thể gọi Nữ hoàng Anh thân mật như thế này
Công nương Meghan lần đầu đi cùng Nữ hoàng Anh mà không có Hoàng tử Harry đi cùng. (Ảnh: dailymail)

 Tuy nhiên, theo Tổng biên tập tạp chí Majesty, bà Ingrid Seward phát biểu rằng một khi những thủ tục, nguyên tắc không còn cần thiết, Công nương Meghan có thể gọi Nữ hoàng theo một cách khác. Chia sẻ với tạp chí Grazia, bà Seward nói rằng theo sau cụm từ "Tâu Nữ hoàng" phải là: “Là Ma’am (thưa bà), sẽ được cho vào cuộc đối thoại càng nhiều càng tốt”.

Seward nói thêm rằng vẫn còn một cách gọi khác mà Công nương Meghan có thể được sử dụng để gọi Nữ hoàng Anh. Đó là cách mà Công nương Diana đã từng dùng. “Có thể được rút ngắn thành Mama khi Meghan hiểu Nữ hoàng như Công nương Diana đã từng. Nhưng không bao giờ được gọi là Lillibet - cái tên chỉ dành cho gia đình và những người bạn vô cùng thân thiết với Nữ hoàng”, Seward chia sẻ.

Giống như Công nương Diana, Meghan có thể gọi Nữ hoàng Anh thân mật như thế này - 1
"Mama" là cách Công nương Diana đã từng sử dụng để gọi Nữ hoàng Anh. (Ảnh: dailymail)

Theo các chuyên gia, dựa trên cách Nữ hoàng và Công nương giao tiếp với nhau trong chuyến đi vừa qua, có thể nói rằng khi mối quan hệ của cả hai khắng khít hơn nữa, Công nương Meghan có thể gọi Nữ hoàng Anh bằng cách nói ở trên.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James đã nhìn nhận về sự thân thiết của Công nương Meghan và Nữ hoàng Anh: “Nữ hoàng hoàn toàn tự tin về mức độ tự tin của Meghan. Trông cả hai rất thoải mái, có lúc họ còn cười khúc khích như những đứa trẻ vị thành niên đùa giỡn với nhau. Nữ hoàng trông rất vui khi ở bên cạnh Meghan. Nữ hoàng đã làm nhiều thứ khiến Meghan trông giống như một đứa cháu gái, một người bạn mà Nữ hoàng rất thích”.

Giống như Công nương Diana, Meghan có thể gọi Nữ hoàng Anh thân mật như thế này - 2
(Ảnh: dailymail)
Giống như Công nương Diana, Meghan có thể gọi Nữ hoàng Anh thân mật như thế này - 3
Nữ hoàng Anh và Công nương Meghan trông vô cùng thân thiết trong chuyến đi vừa qua. (Ảnh: dailymail)

Còn theo nhà tâm lý trị liệu Toby Ingham phát biểu: “Ngôn ngữ cơ thể của Nữ hoàng và Công nương Meghan rất ấm áp, thân thiện. Cả hai trông rất tận hưởng thời gian bên nhau. Có lúc phải theo nguyên tắc khi họ bước ra khỏi tàu nhưng nhìn chung, rất thoải mái và ấm áp. Khi ngồi cạnh nhau, họ nghiêng người về phía nhau và đùa giỡn”.

Một dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ của Nữ hoàng và Công nương Meghan đã khắng khít hơn đó là Nữ hoàng đã tặng cho Công nương một đôi bông tai bằng kim cương và ngọc trai. Đôi bông tai này nằm trong bộ sưu tập trang sức riêng của Nữ hoàng. Món quà được nhiều chuyên gia nghiên cứu hoàng gia đánh giá thể hiện sự yêu mến của Nữ hoàng đối với Công nương Meghan.

Theo NewBen (Helino)