Thế giới

Giáo sư Nhật bị cáo buộc bắt sinh viên sản xuất thuốc lắc

Giáo sư đại học ở Nhật Bản có thể đối mặt 10 năm tù với cáo buộc bắt sinh viên sản xuất ma túy tổng hợp.

Giáo sư Nhật bị cáo buộc bắt sinh viên sản xuất thuốc lắc
Thiết bị trong phòng thí nghiệm của giáo sư người Nhật.

Giới chức Nhật Bản hôm 17/4 nghi ngờ một giáo sư 61 tuổi ở đại học Matsuyama, miền tây nước này, đã bắt sinh viên chế tạo MDMA, hay còn được gọi là thuốc lắc vào năm 2013 và một loại thuốc khác có tên 5F-QUPIC vào năm ngoái.

Một quan chức Bộ Y tế cho hay giáo sư này khai rằng ông ta chỉ muốn "giảng dạy" cho sinh viên ngành dược phẩm. Các nhà chức trách không tìm thấy thuốc bị cáo buộc do sinh viên sản xuất và có lẽ "nó đã bị tiêu hủy".

Nếu bị kết án, giáo sư người Nhật có thể đối mặt án tù 10 năm.

Theo luật Nhật Bản, nghiên cứu viên cần xin giấy phép của chính quyền địa phương để sản xuất ma túy phục vụ nghiên cứu, học hành. MDMA là ma túy tổng hợp hoạt động như một chất kích thích gây ảo giác và là thành phần chính trong thuốc lắc, khiến người dùng cảm thấy tràn đầy năng lượng. Gần đây, nó được sử dụng trong những nghiên cứu điều trị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). 5F-QUPIC còn được gọi là 5F-PB-22, một loại ma túy giống cần sa bị cấm ở Nhật từ năm 2014 sau khi bị nghi ngờ gây tai nạn giao thông. 

Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)