Thế giới

Giáo hoàng Francis rửa chân cho tù nhân trước Lễ Phục sinh

Giáo hoàng Francis đến nhà tù để rửa chân cho các tù nhân trước Lễ Phục sinh, tiếp tục truyền thống do chính ông khởi xướng, nhằm phụng sự cả những người nghèo khổ, tù tội.

Giáo hoàng Francis đến nhà tù để rửa chân cho các tù nhân trước Lễ Phục sinh, tiếp tục truyền thống do chính ông khởi xướng, nhằm phụng sự cả những người nghèo khổ, tù tội.

Giáo hoàng Francis rửa chân cho tù nhân trước Lễ Phục sinh - Ảnh 1.

Trong Thứ Năm Tuần Thánh năm nay, Giáo hoàng Francis đã đến trại giam Paliano (Italy) để rửa chân cho các tù nhân tại đây. Trong số 12 tù nhân được Giáo hoàng rửa chân, 2 người đang thi hành án chung thân, những người còn lại sẽ được trả tự do trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2073. Giáo hoàng cũng đến thăm 2 tù nhân đang bị biệt giam.

Giáo hoàng Francis rửa chân cho tù nhân trước Lễ Phục sinh - Ảnh 2.

Đây là lần thứ ba Giáo hoàng Francis đến thăm trại giam trước Lễ Phục sinh, một phần của trọng trách ông luôn nhấn mạnh là mang lại hy vọng và cơ hội tái hòa nhập cho các tù nhân. Ông kêu gọi các tù nhân, nếu có thể, hãy tìm cách phụng sự các bằng hữu của họ trong tù. "Đó là tình yêu. Cũng như việc rửa chân, hãy làm một người phụng sự của những kẻ khác", ông nói. Chuyến thăm nhà tù của Giáo hoàng được đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt do đây là nơi giam giữ nhiều cựu mafia khét tiếng.

Giáo hoàng Francis rửa chân cho tù nhân trước Lễ Phục sinh - Ảnh 3.

Giáo hoàng Francis chủ trì một thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican. Đây cũng là một phần trong nghi lễ Phục sinh tại Giáo hội Vatican.

Giáo hoàng Francis rửa chân cho tù nhân trước Lễ Phục sinh - Ảnh 4.

Theo Reuters, truyền thống Phục sinh của các giáo hoàng trước thường chỉ là chủ trì thánh lễ tại các thánh đường lớn. Đến thời của Giáo hoàng Francis, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của Giáo hội trong việc bước khỏi nhà thờ, đến với những người nghèo, người ốm đau và tù tội.

Giáo hoàng Francis rửa chân cho tù nhân trước Lễ Phục sinh - Ảnh 5.

Việc thay đổi nghi thức Phục sinh của Giáo hoàng Francis đã là một số người bảo thủ nổi giận khi những tông đồ đầu tiên của Chúa Jesus chỉ là một số ít nam giới. Giáo hoàng Francis, người từng rửa chân cho cả người Hồi giáo và phụ nữ, cho rằng nghi thức rửa chân và sự phụng sự nên được dành cho "tất cả thành viên các dân tộc của Chúa".

Giáo hoàng Francis rửa chân cho tù nhân trước Lễ Phục sinh - Ảnh 6.

"Chúng ta đều là những kẻ tội lỗi. Tất cả chúng ta đều có nhược điểm", ông nói.

Giáo hoàng Francis rửa chân cho tù nhân trước Lễ Phục sinh - Ảnh 7.

Sau ngày Thứ Năm Tuần Thánh sẽ là Thứ Sáu Tốt Lành. Thứ Sáu Tốt Lành là ngày lễ kỷ niệm cuộc đóng đinh và cái chết của Chúa Jesus.

Giáo hoàng Francis rửa chân cho tù nhân trước Lễ Phục sinh - Ảnh 8.

Chủ nhật ngay sau đó sẽ là ngày Phục sinh, kỷ niệm thời điểm Chúa Jesus sống lại.

Theo Phương Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)