Thế giới

Giám đốc truyền thông Toyota bị bắt vì nghi mang chất cấm

Theo hãng Reuters, vào lúc 5h chiều ngày 19-6 (giờ Tokyo), Chủ tịch Tập đoàn xe hơi Toyota Akio Toyoda sẽ tổ chức buổi họp báo về vụ bắt giữ bà Julie Hamp, quản lý cao cấp và là Giám đốc truyền thông của tập đoàn này.

Theo hãng Reuters, vào lúc 5h chiều ngày 19-6 (giờ Tokyo), Chủ tịch Tập đoàn xe hơi Toyota Akio Toyoda sẽ tổ chức buổi họp báo về vụ bắt giữ bà Julie Hamp, quản lý cao cấp và là Giám đốc truyền thông của tập đoàn này.

Theo phát ngôn viên của Sở cảnh sát Tokyo, bà Hamp khẳng định bản thân không ý thức được mình đang vận chuyển chất cấm vào Nhật Bản.

Giám đốc truyền thông của Tập đoàn xe hơi Toyota bà Julie Hamp (Ảnh: Reuters)


Về phía mình, 1 tuyên bố của hãng Toyota vào cuối ngày 18-6 cho biết: “Chúng tôi tin rằng kết quả điều tra sẽ cho thấy bà Hamp không hề có ý định vi phạm pháp luật”.
 
Hôm 19-6, truyền thông Nhật dẫn tin từ các nhà điều tra cho hay một bưu kiện có dán chữ “dây chuyền” lại chứa khoảng 57 viên thuốc dạng nén có chất Oxycodone. Gói bưu kiện đó gồm vòng cổ và mặt dây chuyền đồ chơi. Các viên thuốc nằm ở dưới cùng của gói hành lý, điểm đến gửi cho bà Hamp.

Một quan chức thuộc Sở cảnh sát Tokyo từ chối bình luận về những thông tin trên.
 
Theo N.Như (Pháp Luật TP HCM)