Thế giới

Giải độc đắc 759 triệu USD của Powerball đã có người trúng

CNN dẫn lời người phát ngôn của cơ quan xổ số Massachusetts (Mỹ), ông Christian Teja, cho biết giải độc đắc Powerball trị giá 759 triệu USD đã được bán ra cho một người ở bang này.

CNN dẫn lời người phát ngôn của cơ quan xổ số Massachusetts (Mỹ), ông Christian Teja, cho biết giải độc đắc Powerball trị giá 759 triệu USD đã được bán ra cho một người ở bang này.

Hiện vẫn chưa rõ ai là người mua trúng dãy số may mắn này. Đây là giải độc đắt lớn nhất mà một người từng trúng được trong lịch sử Bắc Mỹ. Hồi tháng 1/2016, giải thưởng kỷ lục 1,6 tỷ USD được chia cho 3 người trúng thưởng.

Giai doc dac 759 trieu USD cua Powerball da co nguoi trung hinh anh 1

Tỷ lệ trúng giải độc đắc của Powerball là 1/292 triệu, bất chấp giải thưởng lớn cỡ nào. Ảnh: Reuters.

Chủ nhân của giải độc đắc sẽ phải đóng thuế 39,6% giải thưởng, trong đó 25% còn bị thu trước khi nhận giải.

Powerball có tại 44 bang của nước Mỹ, cùng với thủ đô Washington D.C., Puerto Rico và quần đảo Virgin của Mỹ. Trò chơi do Hiệp hội Xổ số Liên bang Mỹ tổ chức.

Tỷ lệ trúng giải độc đắc của Powerball là 1/292 triệu, bất chấp giải thưởng lớn cỡ nào. Trong khi đó, xác suất để trúng một giải Powerball bất kỳ, từ giải nhỏ nhất 4 USD, là 1/25.

Để trúng giải đặc biệt, người chơi phải có chiếc vé với chính xác 5 con số thường và 1 con số Powerball. Con số thường có thể chạy từ 1 đến 69 trong khi số Powerball là từ 1 đến 26. Giá một chiếc vé số Powerball là 2 USD. Sau khi không tìm được người chiến thắng giải độc đắc 535 triệu USD vào tối 19/8, trị giá giải thưởng đã tăng thành 650 triệu USD và tới nay là 759 triệu USD.

Theo Phương Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)