Thế giới

F-16 Tiêm kích hạng nhẹ thành công nhất thế giới của Mỹ

Với 24 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng, 4550 chiếc được sản xuất, F-16 được coi là loại tiêm kích hạng nhẹ thành công nhất thế giới của không quân Mỹ.

F-16 Fighting Falcon là máy bay chiến đấu phản lực đa nhiệm vụ do General Dynamics và Lockheed Martin phát triển cho không quân Mỹ vào năm 1974, đã trở thành tiêm kích hạng nhẹ thành công nhất thế giới.

F-16 Tiêm kích hạng nhẹ thành công nhất thế giới của Mỹ
Nhãn

Máy bay F-16 đang hộ tống chuyên cơ Air Force One hạ cánh

F-16 có 1 động cơ, được trang bị một pháo M61 Vulcan. Ngay từ đầu, F-16 được dự định để trở thành một loại "ngựa thồ" đa năng hiệu suất cao, có thể thực hiện nhiều kiểu nhiệm vụ và liên tục sẵn sàng xuất kích.

F-16 Tiêm kích hạng nhẹ thành công nhất thế giới của Mỹ - 1

Sự linh hoạt và giá thành không quá cao dẫn tới thành công của F-16 trên thị trường xuất khẩu, hiện nó đang hoạt động trong biên chế của 24 quốc gia. 

Những phiên bản nâng cấp khiến sức chiến đấu của loại máy bay này đạt chuẩn tiêm kích thế hệ 4,5 trên thế giới.

Theo Việt Hùng (An Ninh Thủ Đô)