Thế giới

Duterte hứng chỉ trích vì kế hoạch lập 'biệt đội tử thần'

Những người chỉ trích cho rằng "biệt đội tử thần" sẽ gây ra hàng loạt vụ giết người như cuộc chiến chống ma túy đẫm máu do Duterte phát động.

Duterte hứng chỉ trích vì kế hoạch lập 'biệt đội tử thần'
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters.

Những người cánh tả và một số nhà lập pháp ở Philippines hôm nay chỉ trích Tổng thống Rodrigo Duterte đang làm trầm trọng thêm tình trạng sợ hãi khi tuyên bố sẽ thành lập "biệt đội tử thần" nhằm tiêu diệt những thành viên của Quân đội nhân dân mới (NPA), lực lượng từng tiến hành các cuộc nổi dậy nhỏ lẻ ở Philippines trong nhiều thập kỷ qua, Reuters đưa tin.

Duterte tuyên bố các sát thủ của ông sẽ loại bỏ "những con chim sẻ" của NPA, đội quân từng được triển khai để giết cảnh sát trong những năm 1970-1980. "Tôi sẽ tạo ra những con chim sẻ của chính mình: biệt đội tử thần Duterte", Tổng thống Philippines nói. Hiện chưa rõ đội quân "chim sẻ" của NPA còn tồn tại hay không.

Jose Maria Sison, một cựu lãnh đạo đối lập đang sống lưu vong, phủ nhận sự tồn tại của những sát thủ "chim sẻ" và cho rằng Duterte lấy đó làm cái cớ để giết phiến quân Maoist bị nghi nổi dậy. Ông cũng so sánh kế hoạch này với chiến dịch chống ma túy đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng của Duterte. "Ông ấy tự cho mình lý do để thành lập biệt đội tử thần riêng. Bất cứ ai bị nghi ngờ đều có thể bị giết vì cảnh sát được phép giết người", Sison nói.

Các nhóm nhân quyền cho rằng phát biểu hiếu chiến của Duterte là "tín hiệu đèn xanh" cho cảnh sát giết những người bị nghi ngờ là tội phạm. Những người thuộc nhóm cánh tả Bayan cho rằng Duterte "kích động những vụ giết người nhằm vào các nhà phê bình chính phủ, những người bảo vệ nhân quyền và những người bị chính phủ mặc định là Maoist".

Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes nói Duterte cảm thấy không nắm vững quyền lực. "Ông ấy một lần nữa muốn gieo nỗi sợ hãi vào trái tim và tâm trí của người Philippines bằng cách báo trước rằng sẽ có một vụ giết người khác. Gieo rắc sợ hãi là cách duy nhất ông ấy có để kiểm soát người khác", Trillanes nói.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana, ý tưởng "biệt đội tử thần" của Duterte sẽ được xem xét nhưng kế hoạch cần có nguyên tắc chỉ đạo hoạt động và giám sát rõ ràng. "Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ càng bởi rất dễ dẫn đến nguy cơ lạm dụng hoặc phạm sai lầm trong những hoạt động bí mật như vậy", Lorenzana cho hay.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)