Thế giới

Đức phong tỏa một thành phố vì nghi có bom

Cảnh sát Đức đã sơ tán người dân khỏi một tòa nhà ở thành phố miền đông và yêu cầu những người khác không ra ngoài.

 

Cảnh sát Đức đã sơ tán người dân khỏi một tòa nhà ở thành phố miền đông và yêu cầu những người khác không ra ngoài.

Cảnh sát Đức phong tỏa thành phố Chemnitz vì nghi ngờ khủng bố có kế hoạch đánh bom tại đây. Ảnh: AP.

Cảnh sát Đức hôm nay cho biết họ nghi ngờ có kế hoạch đánh bom nhằm vào một tòa nhà ở thành phố Chemnitz, bang Saxony, theo Reuters.

Cảnh sát đã xông vào tòa nhà để truy lùng một người có liên quan song chưa tìm thấy. 

"Tiếng nổ được nghe thấy là biện pháp đột nhập của cảnh sát. Mọi người hãy ở trong nhà và làm theo hướng dẫn của cảnh sát trên Twitter hoặc trang web", tài khoản mạng xã hội Twitter của cảnh sát Đức viết. 

Cảnh sát cũng cho biết đã triển khai lực lượng lớn ở cả thành phố lân cận Fritz-Heckert-Gebiet nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.
 

Theo Văn Việt (VnExpress.net)