Thế giới

Đức bắt người bị nghi là tòng phạm khủng bố Berlin

Giới chức Đức bắt giữ một người đàn ông Tunisia có thể đã tham gia cuộc tấn công hồi tuần trước vào chợ Giáng sinh ở Berlin.

Giới chức Đức bắt giữ một người đàn ông Tunisia có thể đã tham gia cuộc tấn công hồi tuần trước vào chợ Giáng sinh ở Berlin.

Nghi phạm Anis Amri. Ảnh: Independent

Nghi phạm chính đã bị tiêu diệt, Anis Amri, người Tunisia xin tị nạn ở Đức, có số điện thoại di động của một người đàn ông Tunisia 40 tuổi mà cảnh sát chưa công bố tên. Giới chức đã lục soát nhà và cơ sở kinh doanh của người này, theo Reuters.

"Công tác điều tra chỉ ra rằng anh ta có thể đã tham gia vào cuộc tấn công", các công tố viên Đức hôm nay cho biết và nói thêm rằng anh ta đã bị bắt.

Công tố viên nói rằng họ sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ các nghi ngờ về người bị bắt.

Amri được cho là đã lao xe tải vào chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức hôm 19/12, khiến 12 người chết. Amri bị tiêu diệt sau một cuộc đọ súng với cảnh sát Italy hôm 23/12.

Theo Phương Vũ (VnExpress.net)