Thế giới

Du khách Việt bị "bêu gương" trên báo Đài Loan vì tiểu bậy

Theo tờ Apple Daily của Đài Loan (Trung Quốc), một số du khách người Việt khi ghé thăm hồ Nhật Nguyệt đã đi tiểu xuống hồ, dù toilet công cộng chỉ cách đó 200 m.

Theo tờ Apple Daily của Đài Loan (Trung Quốc), một số du khách người Việt khi ghé thăm hồ Nhật Nguyệt đã đi tiểu xuống hồ, dù toilet công cộng chỉ cách đó 200 m.

Du khach Viet bi 'beu guong' tren bao Dai Loan vi tieu bay hinh anh 1

Du khách Việt đi tiểu xuống hồ nước... Ảnh: Appledaily.

Được biết, nhóm du khách Việt Nam có khoảng 30 người, và nhiều nam giới trong nhóm đã thực hiện hành vi không đẹp mắt này. Khu thắng cảnh hồ Nhật Nguyệt có toilet công cộng được bố trí gần cầu cảng. Theo Apple Daily, nơi du khách đi tiểu chỉ cách nhà vệ sinh công cộng khoảng 200 m.

Du khach Viet bi 'beu guong' tren bao Dai Loan vi tieu bay hinh anh 2

Trong khi gần đó có nhà vệ sinh công cộng. Ảnh: Appledaily.

Cộng đồng mạng đã tỏ ra phẫn nộ trước hành động của du khách Việt, và cho rằng đây là điều không thể chấp nhận được. Một số người còn bình luận đi tiểu nơi công cộng là thói quen của người Việt Nam.

Du khach Viet bi 'beu guong' tren bao Dai Loan vi tieu bay hinh anh 3

Khung cảnh tuyệt đẹp của hồ Nhật Nguyệt ở Đài Loan. Ảnh: Cavinteo

Chủ tịch hiệp hội tàu bè Nam Đầu cho biết có thể do vắng hướng dẫn viên nên nhóm du khách không biết vị trí của nhà vệ sinh. Theo quy định của thắng cảnh hồ Nhật Nguyệt, du khách có hành vi làm bẩn nước hồ hay xả rác sẽ bị phạt từ 10.000-15.000 tệ (khoảng 7,5-12 triệu đồng).

Theo Hoàng Linh (Tri Thức Trực Tuyến)