Thế giới

Du khách thiệt mạng vì vụ hỗn chiến băng nhóm tại Bangkok

Một khách du lịch tại Thái Lan tử vong và bốn người khác bị thương trong vụ đấu súng giữa các băng nhóm gần trung tâm thương mại tại Bangkok.

Theo tờ The Nation, vụ đấu súng xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 7/10, trên một con phố nằm sau khách sạn Centara Watergate Pavillion.

Giới chức cho biết một công dân Ấn Độ 42 tuổi, tên Gakhjer Dheeraj, đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện. Những người khác bị thương gồm 1 công dân Lào, 1 khách du lịch Ấn Độ và 2 công dân Thái Lan.

Du khách thiệt mạng vì vụ hỗn chiến băng nhóm tại Bangkok
Các nạn nhân được chuyển đến bệnh viện địa phương. Ảnh: Nation.

Khu vực xảy ra hỗn chiến nằm gần các trung tâm thương mại lớn như Watergate Pavallion Mall, Platinum Fashion Mall và Siam Paragon Mall. Đây là nơi xe buýt chở khách du lịch thường đỗ.

Một số nạn nhân ngày 7/10 thuộc một đoàn khách du lịch Ấn Độ vừa dùng xong bữa tối tại Watergate Pavallion Mall và đang đứng chờ xe buýt đến đón.

Đại diện cảnh cát Bangkok ông Samararn Samruajikit cho biết vụ ẩu đả bắt đầu khi 2 nhóm thanh niên từ một câu lạc bộ billards gần đó lôi nhau vào con hẻm sát bên bãi giữ xe buýt để gây sự.

Vụ ẩu đả nhanh chóng trở thành một cuộc hỗn chiến.

Nhiều nhân chứng nói họ thấy khoảng 20 người có trang bị súng, dao và gậy gộc lao từ quán billards ra đường quyết sống chết với nhau.

Du khách thiệt mạng vì vụ hỗn chiến băng nhóm tại Bangkok - 1
Cảnh sát thu thập thông tin điều tra tại hiện trường vụ hỗn chiến. Ảnh: Nation.

Các tay giang hồ "tuổi teen" bỏ chạy ngay sau khi cảnh sát được điều động tới hiện trường vụ ẩu đả. Theo Bangkok Post, chưa có người nào bị bắt giữ.

Cảnh sát Thái Lan cho biết đang tiến hành truy bắt những đối tượng tình nghi trong vụ việc đêm 7/10.

Cơ quan chức năng Thái Lan chưa thể xác định rõ loại súng được sử dụng trong vụ hỗn chiến băng nhóm này. Thông tin ban đầu cho biết có vỏ đạn súng trường AK47 được tìm thấy ở hiện trường.

Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)