Thế giới

Du khách sốc khi được trẻ em Campuchia mời mua dâm

Gavin Fernamdo, nhà báo người Australia, đến Campuchia du lịch và đã bị sốc khi một em trai chưa vỡ giọng đề nghị mua dâm. Câu chuyện của anh được chia sẻ trên trang News.com.au.

Gavin Fernamdo, nhà báo người Australia, đến Campuchia du lịch và đã bị sốc khi một em trai chưa vỡ giọng đề nghị mua dâm. Câu chuyện của anh được chia sẻ trên trang News.com.au.

Đoàn du khách của Gavin Fernamdo rất vui vẻ với cử chỉ đó của cậu bé, và cho rằng đây là một đứa trẻ thân thiện với những vị khách nước ngoài khi đặt chân đến quê hương mình.

Nhưng khi gần vào đến bờ, cậu bé bất ngờ lôi kéo Gavin tách ra khỏi nhóm và nói: “Anh có muốn em không? 5 USD, em sẽ cho anh”. Gavin nhìn cậu bé khoảng 8-9 tuổi, chưa “vỡ giọng”, và không hiểu điều cậu muốn nói.

Nhưng khi cậu liếc xuống chiếc quần short của Gavin thì anh hiểu được lời đề nghị “em sẽ cho anh” nghĩa là gì. Ngay sau đó, Gavin đã bỏ đi với tốc độ nhanh nhất, nhưng lời đề nghị của cậu bé khiến anh phải suy nghĩ về cuộc sống của những đứa trẻ ở đất nước được coi là rất thu hút du khách này.

Du khach soc khi duoc tre em Campuchia moi mua dam hinh anh 1

Theo Gavin Fernando, du khách phương Tây thường có quan hệ tình dục khi đến Campuchia.

Theo nhà báo người Australia, Campuchia thu hút khoảng trên 5 triệu khách du lịch mỗi năm, với những địa điểm du lịch nổi tiếng như đền Angkor Wat (Siem Reap), bãi biển ở Sihanoukville và “cánh đồng chết” Choeung Ek… Đất nước này cũng được mô tả như một thiên đường của nạn ấu dâm và buôn bán trẻ em có tổ chức.

Gần đây, bác sĩ người Anh Clive Cressy, 69 tuổi, đã bị bắt tại một quán cà phê ở thủ đô Phnom Penh vì nghi ngờ lạm dụng tình dục với 4 bé gái vị thành niên trong độ tuổi từ 12-15.

Du khach soc khi duoc tre em Campuchia moi mua dam hinh anh 2

Trẻ em là đối tượng bị đem ra mua bán dâm. Ảnh: Gavin Fernamdo.

Cảnh sát địa phương tìm thấy trong hành lý của Clive Cressy rất nhiều đồ chơi tình dục, búp bê Barbie, bút chì màu và quần áo trẻ em sau khi đột kích căn hộ của ông này. Họ cho biết Cressy đã trả cho những kẻ môi giới mại dâm số tiền khoảng 3.000 USD để quan hệ tình dục với một trinh nữ trong độ tuổi vị thành niên.

Năm 2016, Anthony Fishman đang bị cảnh sát Campuchia điều tra vì cáo buộc lạm dụng ít nhất hai bé trai.

Theo số liệu của UNICEF, khoảng 1/3 trong số 100.000 người hành nghề mại dâm ở Campuchia là trẻ em. Đối tượng được nhắm đến là du khách đi một mình.

Nếu bạn là một du khách nam đơn độc, các tài xế xe tuk tuk sẽ tiếp cận bạn và thầm thì các câu đại loại như “Massage đặc biệt không? Muốn các cô gái tươi trẻ không?” khi bạn đi ngang qua họ.

Gavin cho biết rằng mình từng nghe từ những vị khách phương Tây kể lại, nếu nhận lời “đề nghị” của lái xe tuk tuk, “khách hàng” sẽ được đưa đến những ngôi nhà tồi tàn tại vùng ngoại ô. Tại đây, rất nhiều bé gái độ tuổi vị thành niên sẵn sàng “phục vụ”.

Người phát ngôn của UNICEF tại Campuchia, bà Iman Morooka, chia sẻ rằng việc bóc lột tình dục trẻ em xảy ra chủ yếu ở khu vực thu hút nhiều khách du lịch như các quán bar, karaoke và các phòng massage… Ở đây, các cô gái với mọi lứa tuổi xếp thành hàng, và “khách hàng” sẽ lựa chọn người mà họ muốn.

Trong một số trường hợp, trẻ em bị lừa và buôn bán sang Campuchia từ các nước láng giềng. Các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến các gia đình nghèo ở vùng nông thôn với lời hứa hẹn sẽ mang đến cho các em một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Morooka nói: “Sự im lặng của cộng đồng đang tiếp tay cho những kẻ lạm dụng, buôn bán và hiếp dâm trẻ em”.

Các trại trẻ mồ côi tại Campuchia cũng là một trong những điểm nóng của tình trạng lạm dụng trẻ em. Theo các tổ chức nhân quyền, trại trẻ mồ côi là nơi tốt nhất để các đối tượng có điều kiện dễ dàng tiếp cận trẻ em, bởi chỉ cần cho tiền thì chuyện gì cũng có thể.

Du khach soc khi duoc tre em Campuchia moi mua dam hinh anh 3

Các đối tượng lừa đảo thường nhắm đến trẻ em trong các gia đình nghèo khó ở vùng nông thôn, gạ gẫm bằng lời hứa hẹn mang lại cuộc sống khá giả, nhưng thực tế ép các em bán dâm. Ảnh: Gavin Fernamdo.

Các nỗ lực nhằm chống lại nạn buôn bán trẻ em

Donald Brewster và vợ, bà Bridget là hai công dân Mỹ. Họ đã dành hơn một thập kỷ để chiến đấu chống lại nạn buôn người ở Campuchia.

Năm 2005, họ bán nhà ở Mỹ, bỏ việc rồi chuyển đến Campuchia và thành lập Tổ chức Agape International Missions (AIM) - một tổ chức chống lại và trợ giúp cho các đối tượng là nạn nhân của những kẻ buôn người. Kể từ khi thành lập, AIM đã giúp đỡ được hơn 3.000 bé gái và phụ nữ thoát khỏi các vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Donald Brewster đã kể về câu chuyện của Sokha Chan, một bé gái bị bán trinh cho một người Mỹ từ khi mới 7 tuổi. Trong 5 năm sau đó, Chan bị đưa đến giữa nhiều nhà chứa bất hợp pháp khác nhau. Cô bé bị nhốt trong một phòng tối và bị ép bán dâm.

Brewsters đã cưu mang cô bé sau một cuộc đột kích của cảnh sát. Hiện tại, sau 10 năm từ khi được giải cứu, Chan thành thợ làm bánh và làm móng tại Mỹ.

“Tôi muốn chia sẻ câu chuyện bởi vì tôi muốn những người giúp tôi biết họ đã tạo ra sự khác biệt như thế nào. Họ thậm chí không biết tôi là ai, nhưng họ vẫn giúp tôi! Tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người để giúp đỡ các cô gái khác”, Chan chia sẻ.

Đối với khách du lịch, lời khuyên của UNICEF rất đơn giản: đừng đến các trại trẻ mồ côi, đừng biến trẻ em thành công cụ mua vui và nếu bạn thấy bất kỳ trường hợp nào bị lạm dụng trẻ em, hãy báo với cơ quan chức năng.

Theo Minh Hải (Tri Thức Trực Tuyến)