Thế giới

Du học sinh TQ đi Lamborghini bị bắt cóc ở Canada

Các nghi phạm phục kích du học sinh Trung Quốc trong nhà để xe, tấn công bằng súng điện rồi bắt cóc nạn nhân, đến nay vẫn chưa liên lạc gửi yêu sách để thả con tin.

Cảnh sát vùng York, Canada ngày 25/3 cho biết nạn nhân là du học sinh 22 tuổi tên Lu Wanzhen, người Trung Quốc. Lu bị một băng nhóm gồm ít nhất 4 người tấn công, theo Guardian. 

Nạn nhân về đến hầm để xe của tòa nhà Markham, tỉnh Ontario, phía bắc thành phố Toronto vào khoảng 18h ngày 23/3 thì bị các đối tượng tiếp cận. 

Cảnh sát cho biết có ba nghi phạm trong vụ bắt cóc sử dụng một xe bán tải màu đen. Nhóm đối tượng phục kích Lu khi anh cùng một người bạn vừa đến thang máy. Ba người tấn công nạn nhân bằng súng điện rồi lôi lên xe chở đi, theo South China Morning Post. 

Các điều tra viên còn còn phát hiện nghi phạm thứ tư chờ trong một xe đậu gần hiện trường vụ án.

Du học sinh TQ đi Lamborghini bị bắt cóc ở Canada
Cảnh sát Canada cho biết đang truy tìm bốn nghi phạm tham gia vụ bắt cóc táo bạo ở Ontario. Ảnh: SCMP.

Phương tiện gây án đã được các điều tra viên phát hiện hôm 24/3 sau khi cảnh sát đăng tải hình ảnh kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, cảnh sát hiện rất lo ngại cho sự an toàn của du học sinh Trung Quốc khi các đối tượng vẫn chưa liên hệ đặt yêu sách thả con tin.

Theo thông tin ban đầu, Lu Wanzhen theo học tại một trường ở Toronto. Anh thường lái một chiếc Lamborghini màu trắng, có lúc còn sử dụng xe Rolls-Royce và xe Range Rover.

Cảnh sát trưởng Andy Pattenden cho biết các nghi phạm có thể chỉ nhắm đến Lu Wanzhen. Người bạn đi cùng anh vẫn an toàn. Ông bổ sung rằng thân nhân của du học sinh Trung Quốc đang chuẩn bị sang Canada.

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto cho biết cơ quan này vẫn duy trì liên lạc sát sao với cảnh sát địa phương kể từ khi vụ việc được trình báo. 

Du học sinh TQ đi Lamborghini bị bắt cóc ở Canada - 1
Các nghi phạm tham gia vụ bắt cóc Lu Wanzhen đều trùm kín mặc và bận trang phục màu đen. Ảnh: SCMP.

"Chúng tôi kêu gọi cơ quan cảnh sát nhanh chóng giải cứu du học sinh bị bắt cóc. Cảnh sát cho biết đang nỗ lực hết sức để phá án. Chúng tôi cũng đã liên hệ với gia đình du học sinh tại Trung Quốc", người phát ngôn của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Toronto cho biết.

Ông Pattenden nhận định vụ án của Lu Wanzhen có tính chất phức tạp. "Những vụ bắt cóc như vậy, đặc biệt ở mức bạo lực được ghi nhận, rất hiếm khi xảy ra tại Canada", ông trả lời trước báo giới.

Theo Guardian, vụ bắt cóc tại Ontario có thể khiến giới chức Trung Quốc thắt chặt thêm những khuyến cáo an toàn cho công dân nước này đang ở Canada.

Theo Lê Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)