Thế giới

Động thái mới nhất của Nga giữa căng thẳng với Anh

Moscow được cho là đã kêu gọi những người trẻ Nga đang sống, học tập và làm việc ở Anh lập tức trở về xây dựng đất nước, đặc biệt là vùng Siberia trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước leo thang nghiêm trọng.

Động thái mới nhất của Nga giữa căng thẳng với Anh
Người Nga đang sống, học tập và làm việc ở Anh cũng như các nước phương Tây đang được kêu gọi trở về xây dựng đất nước.

Theo báo Anh Express, một trong những nguyên nhân khiến Moscow kêu gọi du học sinh và những người Nga đang sống, học tập và làm việc tại Anh về nước là vì mối đe dọa về vấn đề an ninh cũng như "những khiêu khích" sau vụ đầu độc bố con cựu điệp viên Skripal.

Chiến dịch kêu gọi người trẻ về nước là sáng kiến được tung ra bởi một nhóm vận động chính thức của Nga. Theo đó, các du học sinh Nga được thông tin rằng, tại Siberia có những cơ hội tuyệt vời hơn hẳn London.

Ông Olga Evko, đại diện của Rossotrudnichestvo, Cơ quan Liên bang về Khối thịnh vượng chung các quốc gia độc lập cho biết, sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga ở Salisbury, người Nga ở Anh cũng như ở các nước phương tây khác phải đối mặt với thái độ "tiêu cực" của những người xung quanh.

Trong khi đó, ông Oksana Buryak, một người đứng sau chiến dịch kêu gọi người trẻ Nga trở về quê hương khác nhấn mạnh: "Chúng tôi thực sự có căn cứ rằng, người Nga có thể phải chịu cảnh bị khiêu khích ở những vùng không có thiện cảm với chúng tôi. Vì thế câu hỏi đặt ra cho các bạn trẻ đang học ở nước ngoài thực sự rất nghiêm túc".

Oleg Mansurov, thuộc cộng đồng doanh nghiệp PreActum cũng nhấn mạnh trong một hội nghị ở Moscow rằng, những người có trình độ học vấn hoặc kinh nghiệm làm việc ở Anh sẽ sẵn sàng tham gia các dự án đầy tham vọng tại quê hương, bao gồm cả vùng Viễn Đông của Nga. Ông kêu gọi các sinh viên nhiệt huyết đã tốt nghiệp trở về và giúp phát triển vùng Viễn Đông còn khá khó khăn.  "Mức lương cao sẽ được trả cho những người giỏi", ông Mansurov tuyên bố.

Chính quyền Tổng thống Putin đang cố đẩy mạnh nền kinh tế ở Đông Siberia và khu vực ven Thái Bình Dương để chống lại những ảnh hưởng tiêu cực từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây, bằng cách mở rộng sản xuất dầu khí, khai thác vàng và kim cương, cũng như năng lượng hạt nhân và nền kinh tế số.

Theo Phương Đăng (Dân Việt)