Thế giới

Động thái lạ của Mỹ: Gọi 1.000 phi công nghỉ hưu đi làm

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh cho phép không quân nước này gọi 1.000 phi công nghỉ hưu trở lại làm nhiệm vụ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh cho phép không quân nước này gọi 1.000 phi công nghỉ hưu trở lại làm nhiệm vụ.

dong thai la cua my: goi 1.000 phi cong nghi huu di lam hinh anh 1

Không quân Mỹ đang thiếu khoảng 1.555 phi công.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 20.10 thông báo lực lượng không quân đã được phép gọi trở lại làm việc 1.000 phi công đã nghỉ hưu để đối phó với tình trạng thiếu quân nhân điều khiển máy bay.

Không quân Mỹ nhiều năm qua đã phàn nàn về tình trạng phi công của họ thường chuyển sang làm việc cho các hãng hàng không thương mại với mức lương hấp dẫn hơn. Ngoài ra, phi công cũng lựa chọn rời khỏi quân đội vì căng thẳng do phải làm nhiệm vụ lâu ngày ở nước ngoài.

“Chúng tôi biết trước rằng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cho phép lực lượng không quân gọi lại 1.000 phi công đã nghỉ hưu trong 3 năm tới”, Đại tá Gary Ross, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết.

Không quân Mỹ rất hài lòng với quyết định mới, nhưng cho biết họ không thể tiết lộ chi tiết cho đến khi nhận được hướng dẫn cụ thể.

“Vì Không quân Mỹ theo đuổi nhiều sáng kiến khác nhau để giải quyết vấn đề thiếu hụt phi công, chúng tôi sẽ cân bằng chính sách mới với các chương trình tự nguyện dành cho phi công đã nghỉ hưu để đảm bảo duy trì lượng phi công có thâm niên trong những năm tới”, phát ngôn viên Erika Yepsen của Không quân Mỹ cho biết.

Tướng Stephen Wilson, Phó tư lệnh của Không quân Mỹ nói với các nghị sĩ quốc hội nước này rằng lực lượng không quân đang thiếu 1.555 phi công và 3.400 quân nhân bảo dưỡng máy bay.

Theo H.Phong (Dân Việt)