Thế giới

Dòng người Venezuela chen lấn sang Colombia mua đồ

Một quan chức Colombia cho biết, trong vòng 12 tiếng, khoảng 35.000 người vượt qua biên giới từ phía Venezuela khi biên giới được mở cửa vào cuối tuần trước.

Một quan chức Colombia cho biết, trong vòng 12 tiếng, khoảng 35.000 người vượt qua biên giới từ phía Venezuela khi biên giới được mở cửa vào cuối tuần trước.
 
Tận dụng việc mở cửa biên giới tạm thời, công dân Venezuela tràn qua mua hàng tại một siêu thị ở thành phố Cucuta, Colombia. 

 

Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 2
Theo Breitbart, ước tính khoảng 35.000 người đã lợi dụng dịp 2 nước mở của biên giới trong vòng 12 tiếng để vượt qua cây cầu quốc tế Simon Bolivar. Những người Venezuela tới Colombia để mua các mặt hàng lương thực cơ bản như đường và bột mỳ cũng như để thăm người thân sau lệnh trục xuất hàng loạt vào năm ngoái.   

 

Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 3
Các siêu thị của Colombia ở khu vực biên giới vì vậy đã đông nghẹt người Venezuela vào mua các hàng hóa thiết yếu, như gạo, dầu ăn, bột mì và đường. Giá những mặt hàng này ở Venezuela đều đang cao ngất ngưởng do tình trạng thiếu nguồn cung và siêu lạm phát.
Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 4
“Chúng tôi đã mua gạo, mì, đường, bơ, giấy vệ sinh và tất cả mọi thứ mà chúng tôi có thể mang về. Họ có tất cả mọi thứ”, một người nói. Người phụ nữ Venezuela này so sánh sự đầy đủ hàng hóa ở đất nước láng giềng với những kệ hàng trống rỗng trong siêu thị ở quê nhà.
Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 5
Những người Venezuela cầm theo chứng minh thư trong khi xếp hàng đi qua cây cầu Simon Bolivar. 

 

Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 6
Công dân Venezuela mua sắm tại cửa hàng thuốc địa phương ở thành phố Cucuta, Colombia.
Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 7
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ban hành lệnh mở cửa biên giới sau khi một nhóm khoảng 700 phụ nữ, chủ yếu là các bà mẹ, vượt biên trái phép, đòi tự mua thực phẩm ở Colombia. 

 

Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 8
Chính phủ Colombia cũng chấp nhận việc mở cửa biên giới. Tổng thống Juan Manuel Santos đã nỗ lực để thuyết phục ông Maduro mở cửa biên giới vĩnh viễn như trước đây. 

 

Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 9
Người dân Venezuela đổi tiền tại khu vực biên giới. 
Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 10
“Chúng tôi sẽ không để những người anh em Venezuela của chúng tôi phải sống trong đói khát và thiếu thốn thuốc men”, ông Holguin nói trong bài phát biểu vào cuối tuần trước. 
Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 11
Những người Venezuela bày tỏ sự biết ơn đối với người hàng xóm Colombia, những người chào đón họ đến Cucata. Tấm biển trên tay họ đề dòng chữ: “Colombia, cám ơn bạn vì tình đoàn kết với Venezuela”. 

 

Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 12
Biên giới giữa Venezuela và Colombia tại bang Tachira đã đóng cửa từ tháng 8/2015, khi Tổng thống Maduro khẳng định, động thái này là cần thiết để ngăn chặn “buôn lậu” hàng hóa và thực phẩm từ Colombia ra thị trường chợ đen Venezuela. 
Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 13
Với cáo buộc công dân Colombia đều tham gia vào các băng nhóm buôn lậu, ông Maduro ra lệnh buộc hơn 1.000 công dân Colombia rời khỏi ngôi nhà của họ tại Venezuela. 

 

Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 14
Chính phủ Venezuela tịch thu những ngôi nhà của họ và đánh dấu “D”, một dấu hiệu cho thấy chúng bị phá bỏ. 
Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 15
Những người Colombia kết hôn với người Venezuela cũng không ngoại lệ và nhiều gia đình bị ly tán. Một số báo cáo cho biết, lính Venezuela lạm dụng tình dục các cô gái Colombia bị trục xuất.
Dong nguoi Venezuela chen lan sang Colombia mua do hinh anh 16
Tổng thống Santos của Colombia đã so sánh động thái này giống với “chiến thuật của Đức Quốc xã” và đe dọa kiện Tổng thống Maduro ra tòa án quốc tế. Ông cũng đến Cucuta để chào đón và thăm hỏi những người bị trục xuất về nước. 
 
Theo Kim Ngân (Zing.vn)