Thế giới

Động đất tại Nepal: Hoàn tất công tác cứu hộ trên đỉnh Everest

Tổ chức Hướng dẫn Leo núi Quốc gia Nepal vừa xác nhận đã hoàn tất công cuộc sơ tán và giải cứu trên đỉnh Everest.

Tổ chức Hướng dẫn Leo núi Quốc gia Nepal vừa xác nhận đã hoàn tất công cuộc sơ tán và giải cứu trên đỉnh Everest.
Các nhà leo núi mắc kẹt hai ngày qua trên đỉnh Everest sau trận lở tuyết kinh hoàng cướp đi sinh mạng của ít nhất 18 người - hậu quả của trận động đất 7,8 độ richter tại Nepal, vừa được trực thăng giải cứu và sơ tán về nơi an toàn.
 

Chiều 27/4, Tổ chức Hướng dẫn Leo núi Quốc gia Nepal đã xác nhận công cuộc hỗ trợ các nhà leo núi trên đỉnh Everest (Ảnh: NNMGA/Facebook)

 
Chính quyền địa phương cho biết đội cứu hộ cùng ba trực thăng đã nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ giải cứu ở trại số 1 và 2 trên đỉnh núi cao nhất thế giới. Có khoảng 210 nhà leo núi còn sống sót bị mắc kẹt giữa băng tuyết do trận lở tuyết này đã che lấp lối đi xuống giờ đã được giải cứu.
 
Tổng cục Du lịch nước này, ông Tulsi Gautam trả lời phỏng vấn báo chí: "Họ đều an toàn, nhưng chúng tôi sẽ tìm cách đưa họ xuống bởi một phần của đường đi bị hư hại nghiêm trọng."
 

Những gương mặt thất thần sau tai nạn khủng khiếp (Ảnh: The Guardian)

 
Theo tính toán tại thời điểm xảy ra lở tuyết và các dư chấn, hơn 800 người đang có mặt ở những khu vực khác nhau trên đỉnh Everest. Thảm họa kinh hoàng ấy đã cướp đi sinh mạng của hơn 3,800 người tại Nepal và các vùng lân cận, giờ đây con số vẫn tiếp tục tăng lên từng giờ.
 
Rất nhiều nhà leo núi lựa chọn du lịch Nepal thời điểm đầu mùa hàng năm này, từng bị gián đoạn năm ngoái sau khi 16 hướng dẫn viên từng thiệt mạng bởi thảm họa tồi tệ nhất trên đỉnh núi này.
 
>> Hơn 4.200 người chết vì động đất, Nepal hỗn loạn
>> Người nước ngoài tuyệt vọng tìm cách rời Nepal
 
Theo Trâm Phạm (MASK Online)