Thế giới

Đóng cửa trường học nói 'phụ nữ nên ở dưới đáy xã hội'

Các trung tâm “hướng dẫn đạo đức” dành cho nữ giới mọc lên khắp Trung Quốc trong những năm gần đây làm bùng lên nhiều cuộc tranh luận ở đất nước tỉ dân.

Theo câu chuyện được BBC đăng tải hôm 12-12, "trường học đạo đức" dành cho nữ giới được thành lập ở TP Phủ Thuận, miền Bắc Trung Quốc cách đây 6 năm đã khiến cho người dân nước này hầu hết đều bất bình.

Những thông điệp tại "trường học đạo đức" nói trên bao gồm: phụ nữ đi làm không có kết thúc tốt đẹp; phụ nữ nên ở dưới đáy xã hội, không nên cố gắng vươn lên; phụ nữ luôn phải nghe lời cha, chồng và con trai; phụ nữ không được chống trả khi bị chồng đánh, mắng; nếu một phụ nữ quan hệ tình dục với hơn 3 người đàn ông, cô ta có thể mắc bệnh và chết.

Chính quyền TP Phủ Thuận đã phản ứng lại những thông điệp của "trường học đạo đức" vì đi ngược lại các giá trị đạo đức của xã hội. Dưới áp lực của truyền thông, nhà chức trách đã ra lệnh cho "trường học" này phải đóng cửa.

Đóng cửa trường học nói 'phụ nữ nên ở dưới đáy xã hội'
Các trung tâm “hướng dẫn đạo đức” dành cho nữ giới mọc lên khắp Trung Quốc. Ảnh: PEAR VIDEO

Cô Jing, 17 tuổi, từng tham gia học tại trung tâm, nói với BBC rằng cô rất vui khi nghe nó bị cấm cửa. Khi Jing mới 13 tuổi, cô được mẹ gửi đến "trường học đạo đức" ở TP Phủ Thuận do "nghịch ngợm". Mẹ của thiếu nữ sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn, ít được học hành.

Jing nhớ lại trong quá trình học, cô phải lau chùi nhà vệ sinh bằng tay không. Họ dạy cô đó là những gì phụ nữ nên làm và phụ nữ sinh ra là để phục vụ đàn ông. Một phương pháp giảng dạy quan trọng của trung tâm là cho học viên xưng tội với cha mẹ và tổ tiên.

"Có những người phụ nữ tuyên bố đã quan hệ tình dục với nhiều người, dẫn đến lở loét khắp cơ thể. Nhưng tất cả được chữa khỏi sau khi học ‘các đức tính truyền thống’ và trở thành phụ nữ tốt?!" – Jing kể. 

Ở được 4 ngày, thiếu nữ leo rào bỏ trốn vì không thể chịu đựng thêm nữa.

Đóng cửa trường học nói 'phụ nữ nên ở dưới đáy xã hội' - 1
Một học viên quỳ trên sàn nhà để lau chùi. Ảnh: PEAR VIDEO

Trước khi ngừng hoạt động, "ngôi trường" có khoảng 10.000 học viên. Người điều hành Kang Jinsheng cho biết "ngôi trường" hoạt động dựa vào tiền đóng góp của học viên và kinh doanh trang phục truyền thống Trung Quốc.

Một trung tâm tương tự ở TP Đông Quan được đăng ký như một công ty tổ chức sự kiện và biểu diễn nhưng lại tuyển học viên và thu học phí. Chính quyền địa phương đã đóng cửa trung tâm vào năm 2014 vì "thu lợi nhuận với lý do nhân đạo".

Một phụ nữ giấu tên chia sẻ cô tham dự "trường học đạo đức" bởi chồng cô hy vọng vợ mình có thể lấy lại bản chất "nữ tính" và "nghe lời" của người phụ nữ.

Đóng cửa trường học nói 'phụ nữ nên ở dưới đáy xã hội' - 2
Học viên quỳ trước bức tranh Khổng Tử để... xưng tội. Ảnh: PEAR VIDEO
Đóng cửa trường học nói 'phụ nữ nên ở dưới đáy xã hội' - 3
Bài giảng nên nghe lời chồng ở một trung tâm "hướng dẫn đạo đức". Ảnh: PEAR VIDEO

BBC cho biết nhiều người có trình độ văn hóa ở các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ nhận thấy sự tồn tại của những lớp học như vậy là gây sốc và vô lý. Tuy nhiên, những giá trị lỗi thời này luôn đeo bám người dân tại các thành phố nhỏ của Trung Quốc, đặc biệt là nông thôn.

Vào tháng 5, các sinh viên đại học tại TP Cửu Giang – Trung Quốc được giảng về tầm quan trọng của trinh tiết. Trước đó, năm 2014, một trung tâm văn hóa ở TP Đông Quan đã dạy các học viên rằng một phụ nữ nếu đi làm thì có thể cắt bỏ tử cung và bộ ngực (ý nói không cần thiên chức làm mẹ nếu chọn công việc).

Biên tập viên Xie Lihua của tạp chí Phụ nữ Nông thôn, đồng thời là chuyên gia về các vấn đề của phụ nữ ở Trung Quốc, cho rằng việc thiếu giáo dục, hỗ trợ xã hội và bảo vệ pháp luật đối với quyền lợi phụ nữ ở nông thôn đã tạo cơ sở cho ý thức hệ nói trên phát triển.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)