Thế giới

Donald Trump bị yêu cầu "giám định tâm thần"

Theo báo Independent, nghị sĩ Dân chủ Karen Bass là người khởi xướng ra chiến dịch thu thập chữ ký trên trang Change.org yêu cầu tỷ phú Donald Trump phải thực hiện kiểm tra tâm thần.

Theo báo Independent, nghị sĩ Dân chủ Karen Bass là người khởi xướng ra chiến dịch thu thập chữ ký trên trang Change.org yêu cầu tỷ phú Donald Trump phải thực hiện kiểm tra tâm thần.
 

Bà Karen Bass cho rằng, Trump “biểu hiện tất cả các triệu chứng của chứng ái kỷ. Sự bốc đồng và thiếu kiểm soát cảm xúc bản thân của ông Trump rất đáng lo ngại. Trách nhiệm của chúng ta là hoài nghi về sự ổn định thần kinh của một người sẽ trở thành chỉ huy và lãnh đạo một thế giới tự do”..

Bà Bass cũng đưa ra nhiều bức ảnh và câu nói của Trump để chứng minh vì sao nghi ngờ ông này mắc chứng ái kỷ.

Giáo sư chuyên về y khoa thuộc đại học Harvard Flier cũng ủng hộ ý kiến của nghị sĩ Bass.

Thỉnh nguyện thư hiện có chữ ký của gần 25.000 người Mỹ và nói rằng “Donald Trump nguy hiểm cho đất nước”.

Trước đó, ông Trump nói với các cử tri rằng, đối thủ của mình là bà Hillary Clinton có”vấn đề về tâm thần”, còn ông hoàn toàn bình thường.

Theo Bảo ngọc (Dân Việt)