Thế giới

Đội cứu nạn hối hả tìm kiếm thi thể nạn nhân máy bay Nga rơi

Ba giờ trôi qua từ khi máy bay quân sự Tu-154 của Nga rơi ở Biển Đen, đội tìm kiếm đã phát hiện và vớt được 7 thi thể trên tổng số 92 nạn nhân.

 

Ba giờ trôi qua từ khi máy bay quân sự Tu-154 của Nga rơi ở Biển Đen, đội tìm kiếm đã phát hiện và vớt được 7 thi thể trên tổng số 92 nạn nhân.

 
Doi cuu nan hoi ha tim kiem thi the nan nhan may bay Nga roi hinh anh 1
Đội cứu hộ do Bộ Khẩn cấp Nga triển khai đến cầu cảng ngời khơi Sochi để hỗ trợ công tác tìm kiếm, trục vớt và đưa thi thể nạn nhân vào bờ.
 
Doi cuu nan hoi ha tim kiem thi the nan nhan may bay Nga roi hinh anh 2
Đến 18h (giờ Hà Nội), nhóm tìm kiếm đã phát hiện 7 thi thể trong số 92 nạn nhân. Thi thể đầu tiên được tìm thấy ở nơi cách Sochi khoảng 6 km.
 
Doi cuu nan hoi ha tim kiem thi the nan nhan may bay Nga roi hinh anh 3
Bộ Quốc phòng Nga cho biết đội điều tra đã thu hẹp và xác định được phạm vi máy bay rơi ở Biển Đen. Tuy nhiên, họ cho biết chưa tín hiệu nào cho thấy có thể có người sống sót sau vụ tai nạn.
 
Doi cuu nan hoi ha tim kiem thi the nan nhan may bay Nga roi hinh anh 4
Nhân viên cứu hộ di dời thi thể nạn nhân vụ máy bay quân sự Tu-154 rơi. Những thông tin ban đầu về vụ tai nạn khiến nhà điều tra loại bỏ khả năng máy bay rơi do khủng bố, và nghiêng về hướng động cơ bị trục trặc. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định cơ trưởng trên máy bay là một phi công giỏi và nhiều kinh nghiệm.
 
Doi cuu nan hoi ha tim kiem thi the nan nhan may bay Nga roi hinh anh 5
4 tàu, 4 trực thăng, một máy bay chuyên dụng và các thiết bị lặn không người lái đang tìm kiếm ở hiện trường. Hạm đội Biển Đen của Nga cũng cử nhiều tàu và thợ lặn để phối hợp.

Theo Minh Anh (Zing.vn)