Thế giới

Đoàn xe của đại sứ Mỹ ở Bangladesh bị nhóm vũ trang tấn công

Vụ tấn công xảy ra khi hàng nghìn sinh viên và học sinh ở Bangladesh đang biểu tình kêu gọi chính phủ cải thiện tình trạng giao thông.

Đoàn xe của đại sứ Mỹ ở Bangladesh bị nhóm vũ trang tấn công
Đại sứ Mỹ tại Bangladesh Marcia Bernicat trong lễ nhậm chức năm 2016. Ảnh: Twitter.

Đoàn xe chở đại sứ Mỹ tại Bangladesh Marcia Bernicat và đội an ninh bị một nhóm có vũ trang tấn công tại thủ đô Dhaka vào tối 4/8, BBC dẫn lời quan chức Mỹ cho biết. Bernicat và các nhân viên an ninh đều an toàn nhưng hai chiếc xe bị hư hỏng.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh hàng nghìn sinh viên và học sinh ở Bangladesh tiếp tục cuộc biểu tình đã kéo dài một tuần để kêu gọi chính phủ thực thi các biện pháp nâng cao chất lượng đường sá và phương tiện giao thông. Các cuộc biểu tình diễn ra sau khi một bé trai và một bé gái bị chiếc xe buýt chạy quá tốc độ đâm chết hôm 29/7.

Cảnh sát Bangladesh hôm 5/8 đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông trong khi những người đàn ông đội mũ bảo hiểm và dùng tuýp sắt tấn công người biểu tình và nhà báo. Truyền thông địa phương đưa tin các nhà hoạt động chính trị thuộc đảng cầm quyền đã đánh sinh viên diễu hành về phía văn phòng của họ.

Ít nhất 50 người biểu tình bị thương. Sinh viên đang yêu cầu được biết tại sao những người biểu tình bị tấn công. Đại sứ Mỹ Bernicat đã lên án việc sử dụng bạo lực đối với người biểu tình.  

"Không gì có thể biện minh cho những cuộc tấn công tàn bạo và bạo lực nhằm vào hàng nghìn thanh niên, những người đã thực hiện quyền dân chủ của họ một cách hòa bình", đại sứ Mỹ cho biết trong một thông báo trên Facebook.

Đoàn xe của đại sứ Mỹ ở Bangladesh bị nhóm vũ trang tấn công - 1
Hàng nghìn sinh viên và học sinh biểu tình trên đường phố Bangladesh hôm 5/8. 

Obaidul Quader, tổng thư ký của Liên đoàn Awami cầm quyền, nói với các nhà báo rằng các nhà hoạt động của đảng này đã hành động tự vệ khi các sinh viên tấn công trước.

Giới chức chính phủ kêu gọi sinh viên và học sinh chấm dứt biểu tình. Thủ tướng Sheikh Hasina cũng kêu gọi những người biểu tình nên về nhà, nói thêm rằng cảnh sát đã bắt đầu chiến dịch kéo dài một tuần để cải thiện giao thông trên các tuyến đường.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)