Thế giới

Đoàn Trung Quốc bị tố hành xử thô lỗ, la lối tại hội nghị ở Australia

Đại biểu dự một hội nghị quốc tế ở Perth, Australia, dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Julie Bishop tỏ ra kinh ngạc và bất bình trước hành xử thô lỗ của phái đoàn Trung Quốc.

Đại biểu dự một hội nghị quốc tế ở Perth, Australia, dưới sự chủ trì của Ngoại trưởng Julie Bishop tỏ ra kinh ngạc và bất bình trước hành xử thô lỗ của phái đoàn Trung Quốc.

Những đại biểu dự hội nghị nói đoàn Trung Quốc tỏ ra rất căng thẳng và quá khích trong yêu cầu của họ, đòi được xem danh sách mời chính thức, gây gián đoạn khâu đón tiếp và thậm chí làm trì hoãn một phiên của hội nghị. Một số thành viên trong đoàn này còn lớn tiếng qua micro với chủ tịch hội nghị trong khi ông giới thiệu Ngoại trưởng Australia Julie Bishop.

Doan Trung Quoc bi to hanh xu tho lo, la loi tai hoi nghi o Australia hinh anh 1

 Ngoại trưởng Australia Julie Bishop không hài lòng về thái độ của đoàn Trung Quốc tại hội nghị Kimberley Process. Ảnh: AAP.

“Thật đáng xấu hổ. Đó là hành động vô cùng thiếu tôn trọng và không hề thích hợp”, một quan chức cấp cao Australia cũng có mặt tại hội nghị cho biết. Bộ Ngoại giao Australia xác nhận họ đã bày tỏ quan điểm về cách hành xử của đoàn Trung Quốc với đại sứ quán Trung Quốc.

Kimberley Process là một hội nghị quốc tế hình thành từ năm 2000 thảo luận về buôn bán kim cương. Đài Loan được tham dự với tư cách quan sát viên từ năm 2007.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Australia cho biết nước này đã mời một công ty buôn bán kim cương từ Đài Bắc đến tham dự với tư cách quan sát viên, và danh nghĩa mời là “nền kinh tế lớn thứ 18 thế giới”. Người này khẳng định Australia vẫn tuân thủ chính sách Một Trung Quốc.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)