Thế giới

Điều tra kế hoạch thiết quân luật ở Hàn Quốc

Đơn vị tình báo quân đội Hàn Quốc từng lên kế hoạch áp dụng thiết quân luật, huy động binh sĩ đối phó người biểu tình, gây ra lo sợ lịch sử đảo chính tái diễn.

Điều tra kế hoạch thiết quân luật ở Hàn Quốc
Người biểu tình phản đối bà Park Geun-hye tại Seoul hồi đầu năm 2017

Một tài liệu do Bộ Chỉ huy an ninh quốc phòng (DSC) - cơ quan tình báo của quân đội Hàn Quốc soạn thảo cuối năm 2016 vừa được tiết lộ khiến nhiều người dân nước này liên tưởng cảnh tượng xe thiết giáp chạy khắp đường phố như hồi thập niên 1980. Theo Yonhap, tài liệu của DSC vạch ra những biện pháp áp dụng thiết quân luật trong trường hợp Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc bác kiến nghị của quốc hội về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye khi đó trong vụ bê bối tham nhũng liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil. Theo đó, DSC đề xuất huy động hàng trăm xe tăng và hàng ngàn binh sĩ thực thi thiết quân luật. Thời điểm đó, khoảng 2 triệu người Hàn Quốc tham gia biểu tình vào mỗi cuối tuần để đòi bà Park từ chức. Đến ngày 10.3.2017, Tòa án Hiến pháp ra phán quyết ủng hộ kiến nghị luận tội, khiến bà Park bị phế truất ngay lập tức. Phe ủng hộ bà xuống đường phản đối phán quyết, nhưng không nghiêm trọng đến mức đe dọa đối với an ninh quốc gia nên kế hoạch trên không được triển khai.

Trong khi đó, nhà hoạt động Lim Tae-hoon, người đã phân tích tài liệu trên, cho rằng kế hoạch rõ ràng nhắm vào phe biểu tình chống bà Park. Ông Lim còn chỉ ra tài liệu bao gồm kế hoạch áp đặt thiết quân luật và cách lục quân phớt lờ dây chuyền chỉ huy bình thường của quân đội để triển khai nhanh chóng các lực lượng quy mô lớn đến Seoul. Nhà hoạt động này nghi ngờ một nhóm chỉ huy lục quân âm mưu đảo chính để gia tăng quyền lực cho bà Park nếu bà thoát được việc bị phế truất. “Chẳng có lý do nào để lục quân chuẩn bị kế hoạch triển khai binh sĩ và thậm chí xem xét thiết quân luật”, ông Lim nhấn mạnh. Nghị sĩ Baek Hye-ryun thuộc đảng cầm quyền cũng nhận định kế hoạch trên chẳng khác nào một cuộc đảo chính.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mới đây đã ra lệnh tiến hành điều tra, thành lập nhóm gồm 30 công tố viên và thanh tra viên từ lực lượng hải quân và không quân. Theo Yonhap, những người có thể bị điều tra gồm có cựu Tư lệnh DSC Cho Hyun-chun và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo. Ngoài ra, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo cũng có thể nằm trong diện khoanh vùng do ông đã được thông báo về tài liệu DSC từ tháng 3.2017, nhưng không có hành động. Dự kiến cuộc điều tra sẽ kéo dài tới ngày 10.8.

Theo tờ Korea Times, sau khi đề xuất áp dụng thiết quân luật bị rò rỉ, Realmeter tiến hành một cuộc khảo sát với kết quả 80% số người được hỏi cho rằng cần cải tổ hoặc giải tán DSC.

AP dẫn lời một số chuyên gia quân sự đánh giá đảo chính khó có thể xảy ra ở Hàn Quốc trong thế kỷ 21. Theo các nhà phân tích, tình hình sử dụng điện thoại thông minh rất phổ biến ở Hàn Quốc sẽ khiến phe nổi dậy gặp khó khăn trong việc giữ bí mật kế hoạch đảo chính và đưa binh sĩ vào những khu vực đông dân. Thông thường, lực lượng đảo chính sẽ cố chiếm giữ các đài truyền hình và báo chí để kiểm soát thông tin và cung cấp thông điệp của mình cho dân chúng. Tuy nhiên, tính năng phát trực tiếp trên mạng xã hội giờ đây trở nên dễ dàng. Cũng theo một số chuyên gia, điều quan trọng nhất là nhiều binh sĩ và sĩ quan trẻ Hàn Quốc, lớn lên trong thời dân chủ, có thể sẽ không tuân lệnh nếu chỉ huy của họ chống lại người dân.

Theo Văn Khoa (Thanh Niên Online)