Thế giới

Đệ nhất phu nhân Melania kể về cuộc sống bận rộn ở Nhà Trắng

Melania cho hay mỗi ngày bà đều dậy sớm, làm việc với nhiều người và không có thời gian để nấu nướng.

Đệ nhất phu nhân Melania kể về cuộc sống bận rộn ở Nhà Trắng
Đệ nhất phu nhân Melania tại buổi trò chuyện ở tòa thị chính thành phố Las Vegas hôm 5/3. 

USA Today cho hay đệ nhất phu nhân Mỹ hôm 5/3 tham dự buổi trò chuyện về cuộc khủng hoảng lạm dụng thuốc giảm đau đang diễn ra ở Mỹ. Phát biểu tại tòa thị chính thành phố Las Vegas, bà Melania cho hay đã giáo dục con trai Barron, 12 tuổi, về sự nguy hiểm của chất gây nghiện và khuyến cáo các bậc cha mẹ nên bắt đầu trò chuyện về vấn đề này với trẻ từ năm 8 tuổi.

Phu nhân của Tổng thống Trump sau đó hé lộ về cuộc sống bận rộn của mình ở Nhà Trắng. 

"Mọi ngày của tôi rất bận rộn. Tôi thức dậy rất sớm và đưa con trai đến trường. Sau đó tôi bắt đầu công việc", Melania kể. "Tôi có một nhóm cộng sự ở văn phòng Cánh Đông. Có cả trăm người làm việc ở khu nhà này, sau đó tôi làm việc với Hiệp hội Lịch Sử Nhà Trắng để đảm bảo Nhà Trắng thật hoàn hảo". 

Đệ nhất phu nhân cho hay bà vừa cải tạo sân chơi bowling của Nhà Trắng. "Trông nó rất đẹp", bà nói.

Melania thừa nhận bà không có thời gian để nấu nướng nhưng rất thích các đầu bếp ở Nhà Trắng và món ăn mà cả gia đình Trump ưa thích là mỳ spaghetti. 

Trước buổi nói chuyện của bà Melania, ông Trump đã quảng bá về sự kiện này trên Twitter và cho hay chương trình phát vé vào cửa miễn phí cho 1.500 người đầu tiên.

Bà Melania đang trong hành trình qua 3 bang, kéo dài hai ngày, để quảng bá cho chiến dịch "Be Best" dành cho trẻ em Mỹ về ba chủ đề, bao gồm sống lành mạnh, nạn bắt nạn trên Internet và lạm dụng thuốc giảm đau có khả năng gây nghiện.

Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)