Thế giới

Đầu sỏ khét tiếng IS xuất đầu lộ diện, tiên lượng về khả năng thất thủ ở Idlib, Syria

Lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi có bài phát biểu đầu tiên sau gần một năm vắng bóng nhằm kêu gọi các phần tử chiến đấu, bất chấp việc bị đánh bại gần đây.

Đầu sỏ khét tiếng IS xuất đầu lộ diện, tiên lượng về khả năng thất thủ ở Idlib, Syria
Thủ lĩnh tối cao khét tiếng IS "tái xuất" sau gần 1 năm im lặng. Ảnh: Reuters.

Reuters cho hay, bản ghi âm bài phát biểu được đăng trên phương tiện truyền thông của IS. Trong tuyên bố kéo dài 55 phút, tên Baghdadi chúc mừng "những sư tử dũng mãnh" đứng sau các cuộc tấn công vào Châu Âu, Canada thời gian gần đây. Trùm IS khét tiếng cũng kêu gọi các phần tử sử dụng bom, dao hoặc ôtô để tiến hành các cuộc tấn công khác.

Ngoài ra tên Baghdadi cũng chúc mừng người Hồi giáo trong lễ Eid al-Adha. Điều này cho thấy bản ghi âm phát biểu này được thực hiện trong thời gian gần đây.

"Đối với Mujahideen (các chiến binh thánh chiến), quy mô chiến thắng hay thất bại không phụ thuộc vào một thành phố hoặc thị trấn bị cướp đoạt, cũng không phụ thuộc vào người có ưu thế trên không, sở hữu tên lửa liên lục địa hay bom thông minh" - tên Baghdadi nói.

"Với các binh sĩ của vương triều.... tin tưởng vào lời hứa của Chúa và chiến thắng của ngài... sẽ tìm được sự hỗ trợ và lối thoát vượt qua khó khăn" - trùm IS nói thêm.

IS từng kiểm soát các khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq nhưng đã phải co cụm trong các khu vực sa mạc sau những thất bại liên tiếp trước liên quân quốc tế ở hai nước. Gần đây, IS tuyên bố nhận trách nhiệm cho các cuộc tấn công khắp thế giới, trong đó có vụ xả súng ngày 22.7 tại Toronto khiến 2 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Trong lần xuất hiện mới nhất, tên Baghdadi cũng kêu gọi các phần tử trung thành với các nhà lãnh đạo phong trào, đồng thời hối thúc người dân Saudi Arabia, Bahrain và Jordan lật đổ các nhà lãnh đạo.

Có nhiều báo cáo rằng lãnh đạo tối cao IS đã thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi lãnh đạo các tay súng quét qua miền bắc Iraq. Tuy nhiên, việc phát đi tuyên bố ngày 22.8 cho thấy khả năng lớn là tên Baghdadi vẫn còn sống.

Tên Baghdadi cảnh báo về khả năng tỉnh Idlib ở Syria thất thủ khi các lực lượng chính phủ Nga và Syria đang chuẩn bị tấn công. Idlib là vùng lãnh thổ cuối cùng vẫn bị các phần tử nổi dậy chiếm đóng ở Syria.

Theo Thanh Hà (Lao Động)